Cay cú khi Chelsea thua trận, HLV Sarri có hành động không ai ngờ

HLV Maurizio Sarri của Chelsea đã vô cùng bực tức và có hành động rất 'bí hiểm' trong cuộc họp báo sau khi đội nhà thất bại 0-2 trước Arsenal ở vòng 23 giải ngoại hạng Anh.

Trận đấu gặp Arsenal trên sân Emirates có thể coi là “trận cầu 6 điểm” với Chelsea. Nếu thắng, họ sẽ củng cố được vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng và có thể cạnh tranh vị trí thứ 3 với Tottenham.

Tuy nhiên, thực tế sân cỏ cho thấy, Chelsea đã thi đấu không đạt hiệu quả. Dù cầm bóng nhiều hơn, nhưng Chelsea hoàn toàn bất lực trước hàng thủ Arsenal.

Ngay trong hiệp 1, Chelsea đã phải nhận 2 bàn thua. Dù đã rất nỗ lực, nhưng The Blues cũng không thể đảo ngược tình thế.

Chelsea đã có một trận đấu thất vọng trước Arsenal

Thua 0-2, Chelsea đã để Arsenal rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm. Nguy hiểm hơn, M.U cũng chỉ còn kém Chelsea 3 điểm sau khi hạ Brighton.

Thất bại này khiến HLV Sarri rất bực bội. Nhà cầm quân người Italia đã có hành động khác thường trong buổi họp báo khi cho biết: “Tôi sẽ trả lời bằng tiếng Italia thay vì tiếng Anh. Tôi không muốn có bất kỳ lời nào bị hiểu nhầm. Tôi muốn gửi thông điệp tới các cầu thủ của mình, và muốn họ phải ghi nhớ.

Tôi vô cùng tức giận với thất bại này, trên hết tinh thần toàn đội là không thể chấp nhận. Arsenal đã thể hiện sự quyết tâm hơn chúng tôi. Điều này đã diễn ra trong trận đấu với Tottenham trước đó (Chelsea thua 0-1 tại cúp Liên đoàn). Tôi nghĩ vấn đề đã được giải quyết, nhưng hóa ra không phải. Tôi muốn các cầu thủ đáp ứng những yêu cầu chiến thuật, nhưng có vẻ như đội bóng này rất khó để cải thiện”.

Phân tích kỹ hơn về trận đấu, HLV Sarri nhấn mạnh: “Chúng tôi không có sự chắc chắn trong phòng ngự, hơn nữa còn thua kém tinh thần so với đối thủ trong cả 2 hiệp đấu. Nhưng tôi không thể nói rằng tôi vô can trong chuyện này. Thật khó để thay đổi, bạn cần phải đưa một cầu thủ mới vào, hoặc để một thủ lĩnh trong đội có tiếng nói và cải thiện tinh thần.

Tôi không nghĩ khi bạn thi đấu tại cấp độ Premier League, bạn sợ đối mặt với trách nhiệm của mình. Điều tích cực tôi có thể nói, đó là chúng tôi rất cởi mở về những vấn đề xảy ra. Tôi là người chịu trách nhiệm cho màn trình diễn của Chelsea, nhưng quan trọng các cầu thủ cần phải có thái độ đúng đắn. Nếu họ không làm được, có lẽ họ không nên chơi ở trình độ này”.

Chốt lại vấn đề, HLV Sarri khẳng định: “Chúng tôi đã không chơi theo phong cách của mình. Chúng tôi chuyền về quá nhiều, và cần phải chơi 1-2 chạm để đẩy bóng nhanh hơn. Chúng tôi muốn trình diễn lối chơi quen thuộc, nhưng điều đó phụ thuộc vào các cầu thủ”.

Long Nguyên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/cay-cu-khi-chelsea-thua-tran-hlv-sarri-co-hanh-dong-khong-ai-ngo-949471.html