Cây cổ thụ gãy đổ, đè người phụ nữ đi xe máy tử vong

Hai người phụ nữ trú tỉnh Đắk Nông đèo nhau trên xe máy trên quốc lộ 28B thì bị cây cổ thụ gãy đổ, đè trúng xe khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h chiều 9/5, bà Nguyễn Thị Vui (57 tuổi, trú xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, Đắk Nông) lái xe máy BKS 48B1 - 325.71 chở theo bà Huỳnh Thị Đào (trú cùng địa phương) trên quốc lộ 28B theo hướng từ huyện Đắk Glong qua huyện Bảo Lâm.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến đoạn qua thôn 3 (xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) thì lốc xoáy bất ngờ quật ngã một cây rừng cổ thụ, đường kính khoảng 50cm đè trúng xe máy do bà Vui điều khiển.

Vụ tai nạn khiến bà Vui tử vong tại chỗ, bà Đào bị thương nặng được đưa vào viện cấp cứu; xe máy bị gãy gục hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm và xã Lộc Bảo đã có mặt xử lý vụ việc; đồng thời, giải phóng hiện trường vụ tai nạn để đảm bảo giao thông.

Trùng Dương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/cay-co-thu-gay-do-de-nguoi-phu-nu-di-xe-may-tu-vong-734485.html