Cây cổ thụ bật gốc trong mưa đè chết người phụ nữ nghèo

Khi bà Dung dong xe trâu qua bãi sông Lam, bất ngờ 1 cây gạo cổ thụ gãy gốc đổ xuống, đè người phụ nữ này tử vong. Chiếc xe hư hỏng, con trâu bị gãy 2 chân.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Nghệ An.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Nghệ An.

Theo người dân địa phương, khoảng 4h30 hôm nay, 3/10, trong lúc trời chuyển mưa giông, bà Nguyễn Thị Dung (51 tuổi, ở xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) dong trâu kéo xe từ cánh đồng ngô về nhà.

Khi người và xe đang qua bãi sông Lam, bất ngờ 1 cây gạo cổ thụ gãy gốc đổ xuống, đè bà Dung tử vong. Chiếc xe hư hỏng, con trâu bị gãy 2 chân.

Tại hiện trường, cây gạo cao hàng chục mét, đường kính hơn 40cm chắn ngang đường giữa bãi sông. Lực lượng chức năng và người dân địa phương tập trung cưa cắt cây gỗ, đưa thi thể nạn nhân ra để người thân chuyển về nhà làm thủ tục mai táng.

Vợ chồng bà Dung có 6 người con, người chồng bị tàn tật, gia đình là hộ nghèo của địa phương.

M. Trường (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/moi-truong/cay-co-thu-bat-goc-trong-mua-de-chet-nguoi-phu-nu-ngheo-473640.html