Cây chết khô, um tùm cỏ dại, rác thải bủa vây đường nối đại lộ Thăng Long

Hàng cây xanh mới trồng đã chết khô phải di dời để lại những hố đất đầy cỏ dại hoặc bị biến thành nơi tập kết rác thải gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Đoạn đường Sa Đôi dài hơn 2km được cải tạo, mở rộng kéo dài từ Đại lộ Thăng Long đến đường 70, đoạn qua vị trí cầu Đôi (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), từng được trồng hàng trăm cây xanh, chủ yếu là sấu có đường kính từ 20 - 30cm, cao từ 3 - 5m.

Trên đường Sa Đôi (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), các hố trồng cây trơ trọi sau khi cây chết khô được đốn hạ mang đi.

Trên đường Sa Đôi (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), các hố trồng cây trơ trọi sau khi cây chết khô được đốn hạ mang đi.

Được biết, vào tháng 2/2020, hàng cây này khô héo nên phải chặt hạ, thay thế. Tuy nhiên, sau khi được trồng lại, tình hình vẫn không cải thiện hơn, 5 tháng sau (khoảng cuối tháng 7/2020), hàng cây mới cũng "đột tử", buộc phải chặt hạ, di chuyển.

Những cây sấu trên đường Sa Đôi bị khô héo đang được trồng tập trung tại một khu đất gần đó.

Theo ghi nhận của PV, sau khi hàng cây chết khô trên đường Sa Đôi bị chặt hạ, một số cây được đào gốc mang đi nhưng đến nay chưa được trồng lại, nhiều hố cây biến thành bãi rác lộ thiên ô nhiễm.

Các hố cây bị bỏ trống nhiều ngày tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Chia sẻ với PV, anh Hoàng Văn Mạnh (trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm), người thường xuyên đi qua con đường này cho biết: “Từ khi hàng cây chết bị chuyển đi, các hố đất cũng không được lấp gọn mà để đất nham nhở trên vỉa hè, nhiều người đem rác thải sinh hoạt đến vứt, trời mưa các hố đất ngập úng cùng rác thải rất mất vệ sinh”.

Nhiều hố trồng cây đã thành bãi rác, cỏ mọc um tùm.

Rác thải tràn cả xuống đường, khi đốt vừa ô nhiễm môi trường vừa làm mất mỹ quan đô thị.

Không chỉ có hố đất, ven đường Sa Đôi còn xuất hiện nhiều miệng cống thoát nước không có nắp sâu khoảng 1m, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Nhiều miệng cống lộ thiên không có nắp, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Chị Nguyễn Thị Hoa (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: “Đi qua con đường có những hố ga không có nắp tôi thấy rất nguy hiểm. Người qua đường nhất là vào những ngày mưa lớn ngập nước, những miệng cống này không khác gì những cái bẫy. Tôi mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để giải quyết dứt điểm tình trạng này”.

Những cống thoát nước sâu khoảng 1m, miệng cống khá rộng nhưng không có nắp đậy.

Được biết “Dự án nâng cấp mở rộng đường Sa Đôi” do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư; hai nhà thầu trực tiếp thi công là Công ty CP Đầu tư CIC và Công ty CP Đầu tư & xây dựng Hải Ánh. Mặc dù đường đã được lưu thông từ lâu nhưng Ban Quản lý dự án quận Nam Từ Liêm vẫn chưa bàn giao cho địa phương quản lý.

Bảo Khánh

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/hang-tram-cay-xanh-dot-tu-phai-di-doi-de-lai-nhung-ho-nham-nho-rac-thai-co-dai-tren-duong-sa-doi-263974.html