Cây cầu vượt lớn nhất Thủ đô sắp về đích

Cầu vượt Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên là một trong những công trình cầu vượt có quy mô lớn nhất Thủ đô với chiều dài cầu 278m, chiều rộng 16m.

Công trình được xây dựng có trụ cầu thiết kế dạng chữ T, mố cầu thiết kế dạng chữ U. Tổng chiều dài của cầu là 278m, rộng 16m.

Công trình được xây dựng có trụ cầu thiết kế dạng chữ T, mố cầu thiết kế dạng chữ U. Tổng chiều dài của cầu là 278m, rộng 16m.

Vượt qua những khó khăn, nhất là trong những ngày Hà Nội nắng nóng lên tới gần 40 độ C, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội và các nhà thầu đang tập trung nhân lực, tăng tốc thi công để cây cầu vượt tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên về đích trong ngày Quốc khánh 2-9.

Dự án có tổng mức đầu tư 560 tỷ đồng, gồm chi phí giải phóng mặt bằng, xây dựng và các chi phí khác được trích từ vốn ngân sách thành phố. Đây cũng là một trong những công trình cầu vượt có quy mô lớn nhất Thủ đô với chiều dài cầu 278m, chiều rộng 16m, với thời gian thi công dự kiến 285 ngày.

Dự kiến khi khánh thành sẽ góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các quận Cầu Giấy, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm.

Cầu vượt Nguyễn Văn Huyên khi đi vào sử dụng sẽ làm giảm ách tắc giao thông.

Các công nhân làm việc không quản nắng nóng để đẩy nhanh tiến độ.

Đây là một trong những công trình có quy mô lớn nhất Thủ đô.

Phạm Quang Vinh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/anh-cay-cau-vuot-lon-nhat-thu-do-sap-ve-dich-490842.html