Cây cầu biểu tượng tái thiết động đất Nhật Bản 2011 sắp hoàn thành

Cầu tại khu vịnh Kesennuma, một biểu tượng tái thiết từ trận động đất lớn ở phía Đông Nhật Bản sắp hoàn thành. Dầm cầu cuối cùng của cây cầu được đặt vào ngày 23 tháng 5 tại thành phố Kesennuma, tỉnh Miyagi, nơi đã bị thiệt hại nặng nề bởi sóng thần vào năm 2011.

Một khối thép nặng 130 tấn, dài 15m và dày 2m sẽ được một sà lan chở vào lúc 9:15 tối. Việc nâng bằng cần cẩu và lắp đặt các mảnh ghép hoàn thành trong khoảng một giờ sau đó. Các nhà thầu sẽ tham gia lắp đặt dầm cầu cuối cùng với việc kết nối dầm vào cuối tháng 6 tới đây. Sau khi công việc phụ trợ kết thúc, công trình dự kiến hoàn thành một cách hoàn chỉnh vào tháng 12 năm nay.

Ngày 11 tháng 3 năm sau sẽ đánh dấu kỷ niệm lần thứ mười của thảm họa tàn khốc phía Đông Nhật Bản và cây cầu này được kỳ vọng sẽ trở thành một công trình đánh dấu mốc mới trong khu vực, đồng thời góp phần cải thiện cuộc sống của người dân và ngành Du lịch. (2020/05/26)

Khánh Phương
Dịch từ Báo Tin tức Kỹ thuật và Xây dựng Nhật Bản

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/cay-cau-bieu-tuong-tai-thiet-dong-dat-nhat-ban-2011-sap-hoan-thanh-283307.html