Cây cảnh Văn Giang ùn ùn xuất đi các tỉnh

Đã từ lâu, huyện Văn Giang (Hưng Yên) nổi tiếng là nơi cung cấp các loại cây cảnh dịp tết với số lượng lớn cho nhiều tỉnh phía bắc.

Có thể nói, hiện nay là thời điểm sôi động, tấp nập nhất trong năm của huyện Văn Giang (Hưng Yên). Với 1.300 ha trồng hoa, cây cảnh, Văn Giang từ lâu đã trở thành nơi cung cấp với số lượng lớn các loại cây cảnh như quất, quýt, bưởi, cam cho nhiều tỉnh phía bắc. Ngay cả thị trường Hà Nội, nơi có những vùng trồng cây cảnh nổi tiếng như Nhật Tân, Quảng An vẫn phải nhập rất nhiều các loại cây cảnh chơi Tết.

Dịp cuối năm là lúc người nông dân Văn Giang thu về thành quả mà họ đã đầu tư tiền bạc, mồ hôi công sức trong cả năm. Các loại xe tải lớn bé nườm nượp ra vào hai xã Liên Nghĩa, Mễ Sở, nơi có diện tích trồng cây cảnh nhiều nhất huyện.

Những cây quất thế bán trao tay tại vườn cho thương lái giá khoảng 500.000 - 600.000 đồng/gốc.

Những cây quất thế bán trao tay tại vườn cho thương lái giá khoảng 500.000 - 600.000 đồng/gốc.

Xe tải lớn nhỏ có mặt khắp các lối dẫn vào vườn cây.

Một chuyến xe chở 30 cây quất vào Thanh Hóa.

Quất Văn Giang bày Tết khá bắt mắt do đặc điểm nổi bật có quả tròn, to, bóng, lá xanh mướt.

Tết Nguyên đán năm nay là một vụ mùa thành công đối với người nông dân trồng cây cảnh ở Văn Giang.

Nhiều vườn đã được các thương lái đặt mua từ cách đây hơn tháng.

Huy động cả xe cẩu để bốc xếp các chậu cây cảnh cỡ lớn.

Không ít các đơn vị, cá nhân tìm về tận vườn để chọn mua được nhưng cây ưng ý.

Chí Cường

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/cay-canh-van-giang-un-un-xuat-di-cac-tinh-20190124142720376.htm