Cây cảnh ngập tràn phố, người dân Hà Nội nhộn nhịp mua chơi Tết

Tết Kỷ Hợi đã cận kề, như thường niên phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội trở nên cực kỳ sầm uất, đông đúc bởi nhiều người dân náo nức chọn mua cây cảnh trang trí nhà.

Bắt đầu từ chợ Bưởi cho đến ngã ba Văn Cao, chợ hoa Hoàng Hoa Thám là một trong 3 chợ hoa nổi tiếng nhất Hà Nội.

Các loại cây cảnh nơi đây rất đa dạng với đủ mọi giống hoa, cây cảnh, bon-sai, chậu hoa... Trong đó đồng tiền, hồng, lan, thủy tiên… là những loại hoa được nhiều khách hỏi mua nhất.

Chỉ còn khoảng 1 tuần sẽ chính thức bước sang năm mới Kỷ Hợi. Các tiểu thương nơi đây đã "trang trí" cho những vỉa hè nhộn nhịp màu sắc.

Một chủ quầy hoa nhận định: "Năm nay thời tiết xấu nên hoa không tốt như mấy năm trước. Nhiều nhà trồng hoa bị lỗ nhưng vẫn không dám tăng giá".

Một trong nhiều loại cây được ưa chuộng ngày Tết là vạn thế. Như tên gọi, loại cây này có ý nghĩa mang sự trường tồn của sức sống, đem lại sức khỏe và hạnh phúc cho gia chủ.

Trang trí tượng Phật lên các loại cây cảnh đang ngày càng phổ biến.

Tất nhiên không thể thiếu bóng dáng cây quất trong dịp Tết Nguyên Đán.

Một chậu quất bonsai có giá gần 2 triệu đồng.

Cúc mâm xôi có giá dao động từ 160.000 đến 300.000 đồng/chậu.

Lan hồ điệp cũng được nhiều người chuộng mua bởi giá cả không quá đắt. Một chậu hoa 7 cành sẽ có giá trên dưới 2 triệu đồng.

Như mọi năm, bắt đầu từ sau ngày ông Công ông Táo, phố hoa Hoàng Hoa Thám ngày càng tấp nập, sôi động.

Quý An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/cay-canh-ngap-tran-pho-nguoi-dan-ha-noi-nhon-nhip-mua-choi-tet-1178466.html