Cây bồ đề 3.000 năm tuổi mọc rễ giống 'bàn tay Phật'

Rễ cây mọc ra 5 nhánh nhìn như ngón tay người và được người dân địa phương gọi là Phật thủ.

Tại khu du lịch sinh thái Balaguezong, Vân Nam, Trung Quốc có một cây bồ đề 3.000 năm tuổi. Nhìn từ xa, cây bồ đề này thoạt nhìn trông giống như một con chim phượng hoàng cũng có nét giống một con khổng tước đang xòe đuôi, nên nó được gọi là bồ đề phượng hoàng.

Rễ cây mọc ra giống như bàn tay người.

Gần đây, người dân phát hiện hòn đá bên cạnh cây bồ đề mọc ra một rễ cây nhìn giống như bàn tay người. Rễ cây kỳ lạ này có màu nâu sẫm và tuy hơi thô ráp nhưng ai cũng có thể nhìn rõ nó có 5 nhánh như 5 ngón tay. “Bàn tay” chìa ra bên ngoài như đang cố gắng hàn gắn các vết nứt trên đá.

Người phụ trách khu du lịch sinh thái cho biết, cây bồ đề này là “người bảo vệ” của Balaguezong. Theo truyền thuyết, đây là nơi các vị thần sinh sống nên hiện tượng rễ cây giống bàn tay người được người dân gọi là Phật thủ (thủ tiếng Hán nghĩa là tay).

“Bàn tay” chìa ra bên ngoài như đang cố gắng hàn gắn các vết nứt trên đá.

Trước hiện tượng lạ này, nhiều cao tăng ở Tây Tạng đã đến và nói rằng rễ cây tay người này có thể chữa lành vết thương và mang lại may mắn cho mọi người.

Phương An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/amazing/cay-bo-de-3-000-nam-tuoi-moc-re-giong-ban-tay-phat-4232239.html