Cây bật gốc, tét nhánh đè nhiều người đi đường ở Gò Vấp

Nhiều cây xanh trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp, TP.HCM) bất ngờ bật gốc, tét nhánh đè trúng bốn người đi đường.

Cuối giờ chiều 6-9, mưa lớn đổ xuống nhiều địa bàn quận huyện tại TP.HCM. Tại quận Gò Vấp, mưa lớn kết hợp gió lốc khiến một cây bò cạp vàng trước số 15-17 đường Quang Trung (phường 10, quận Gò Vấp) bất ngờ bật gốc.

Cây xanh trên đường Quang Trung đoạn trước số 15 - 17 bất ngờ bật gốc, đè trúng hai xe máy đang lưu thông trên đường. Ảnh NT

Cây xanh trên đường Quang Trung đoạn trước số 15 - 17 bất ngờ bật gốc, đè trúng hai xe máy đang lưu thông trên đường. Ảnh NT

Cành cây đổ xuống đường, quật trúng hai thanh niên đi hai xe máy đang chạy hướng Ngã Năm Chuồng Chó.

Ông Nguyễn Đức Túc, bảo vệ cửa hàng gần hiện trường cho biết một trong hai nạn nhân bị thương khá nặng, người còn lại may mắn không bị thương, rời đi sau đó.

Cây xanh trồng đã nhiều năm, đường kính gốc hơn 25cm sau đó được lực lượng chức năng dọn dẹp. Ảnh NT

“Lúc đó gió lốc trong mưa lớn. Cây bật gốc đổ xuống khá chậm, cành cây quật trúng hai nạn nhân. Có lẽ họ chủ quan, không chú ý. Nam thanh niên bị thương nặng phải bỏ xe máy lại và được đưa vào bệnh viện 175 cấp cứu” – ông Túc nói.

Ghi nhận, phần gốc cây có một số rễ đã bị mục. Ảnh NT

Nạn nhân ban đầu được xác định là Trương Quang Tài (22 tuổi, tạm trú TP.HCM). “Anh tài bị nhánh cây quật trúng cổ, gãy mũi, hiện chuẩn bị được chụp CT tại bệnh viện” – người bạn quay lại hiện trường lấy chiếc xe máy cho hay.

Một nhánh cây dầu ở đối diện trên đường Quang Trung cũng bị gãy, rớt xuống đường. Ảnh NT

Trong khi đó, ở số nhà đối diện cũng thuộc phường 10 (quận Gò Vấp), một nhánh cây dầu ở độ cao khoảng 20 mét bất ngờ bị gãy, rớt xuống vỉa hè đường Quang Trung. May mắn, cành cây nhỏ không va trúng một ai.

Cùng lúc, một phần thân cây trồng trên vỉa hè đoạn trước số 2 (cạnh số 62) cũng gãy, rơi xuống đường khiến một cô gái bị thương. Ảnh NT

Cùng thời điểm, một cây xanh trước số 2 (cạnh 62) (phường 10, quận Gò Vấp) cũng gãy đôi trong mưa gió. Thân cây lớn đổ xuống đường ở độ cao chừng 15 mét, va phải một xe máy đang lưu thông.

Theo người dân, vào thời điểm cây bị gãy trời mưa lớn và có giông lốc. Ảnh NT

Ông Phan Quý Bình (67 tuổi) ngồi trông xe máy cho cửa hàng gần đó nói rằng nạn nhân là đôi nam nữ trẻ tuổi. “Cô gái bị thương nặng, không thể thể đứng vững. Bạn trai cô này thì hốt hoảng nhưng không bị thương” – người này thông tin.

Vụ việc khiến một cô gái bị thương; một xe máy dựng gần đó cũng bị đè trúng, hư hỏng. Ảnh NT

Nạn nhân sau đó được một ô tô đi ngang chở tới bệnh viện. “Nhành cây lớn, đổ xuống lúc đó rất đông phương tiện. May là gió mạnh đẩy thân cây lệch sang vỉa hè không thì sẽ có rất nhiều người bị thương” – người đàn ông tiếp.

Hiện trường các vụ cây bật gốc, gãy sau đó được lực lượng chức năng xử lý nhanh chóng.

Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường ở khu vực huyện Hóc Môn, quận 12, Gò Vấp... bị ngập cục bộ. Ảnh NT

Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến hàng loạt tuyến đường như Phan Văn Hớn (huyện Hóc Môn), Song Hành (quận 12), Lê Văn Thọ, Cây Trâm (quận Gò Vấp), quốc lộ 13, Tô Ngọc Vân (quận Thủ Đức) bị ngập, giao thông đi lại khó khăn.

Đường nội bộ trong KDC An Sương (quận 12) thường ít khi bị ngập nhưng vẫn ngập vào chiều nay. Ảnh NT

Trên đường Song Hành (quận 12) nước ngập cục bộ kéo dài chừng 1km khiến các phương tiện lưu thông gặp khó khăn. Ảnh NT

Đến chiều cùng ngày, nước bắt đầu rút dần sau khi mưa ngớt. Ảnh NT

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/cay-bat-goc-tet-nhanh-de-nhieu-nguoi-di-duong-o-go-vap-936773.html