Cây 'ATM thực phẩm miễn phí' của Báo Người Lao Động là điểm sáng trong phòng chống dịch Covid-19

Tại Hội nghị sơ kết công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, cây ATM thực phẩm miễn phí của Báo Người Lao Động được nhắc đến là điểm sáng trong phòng chống dịch Covid-19.

Chiều 16-6, Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng; Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thành Long... dự hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan triển lãm ảnh phòng chống dịch Covid-19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan triển lãm ảnh phòng chống dịch Covid-19

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng cho biết dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp trên toàn cầu. Tính đến 6 giờ ngày 16-6, cả thế giới ghi nhận 8.108.641 trường hợp mắc tại 214 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 438.583 trường hợp tử vong. Đến nay, tại Việt Nam ghi nhận 334 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó có 323 bệnh nhân đã điều trị khỏi, đặc biệt chưa có trường hợp tử vong. Liên tiếp 61 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới tại cộng đồng. Kết quả này đã được thế giới ghi nhận và đánh giá rất cao.

Theo ông Lê Mạnh Hùng, ngay khi dịch Covid-19 xuất hiện, Đảng, Nhà nước ta đã kịp thời nhận định, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, để kịp thời đề ra phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cấp bách. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid19. Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết, đồng sức, đồng lòng quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19. Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Từ đó, các tỉnh ủy, thành ủy, các ban Đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã phổ biến, quán triệt văn bản của Trung ương, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống đại dịch Covid-19.

Cây ATM thực phẩm Báo Người Lao Động là điểm sáng trong phòng chống dịch Covid-19

"Ban Tuyên giáo Trung ương đã khẩn trương tiến hành quán triệt các văn bản của Trung ương về phòng, chống đại dịch Covid-19 cho toàn ngành tuyên giáo, trên cơ sở đó, hệ thống tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cấp ủy quán triệt triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành các yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch bệnh" - ông Hùng nêu rõ.

Phóng sự "Báo chí trên mặt trận phòng chống Covid-19"

Trong đó, theo ông Lê Mạnh Hùng, công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai đồng độ, quyết liệt, đa dạng với tất cả các hình thức truyền thông như truyền thông trên báo chí, truyền thông qua tin nhắn SMS, truyền thông trên tất cả các loại hình mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng trên nền tảng internet, truyền thông tại cơ sở, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng. Các cơ quan báo chí, các cơ quan thông tin đại chúng đã mở chuyên trang, chuyên mục, hàng ngàn tin, bài, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh. Các địa phương phát huy tối đa hiệu quả tuyên truyền của hệ thống đài truyền thanh, tổ chức xe tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi…

Đáng chú ý, trong phóng sự về "Báo chí trên mặt trận phòng chống Covid-19" phát tại hội nghị, cây "ATM thực phẩm miễn phí" của Báo Người Lao Động được nhắc đến là điểm sáng trong phòng chống dịch Covid-19. Qua đó, tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, phát huy lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội, chung sức, đồng lòng, chia sẻ giúp đỡ, cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh và ổn định cuộc sống.

Nguyễn Hưởng - Ngọc Dung

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/chinh-tri/cay-atm-thuc-pham-mien-phi-cua-bao-nguoi-lao-dong-la-diem-sang-trong-phong-chong-dich-covid-19-20200616160104852.htm