Cây 'ATM thực phẩm' của Báo Người lao động hỗ trợ người dân Hà Nội

Sáng 26-4, cây 'ATM thực phẩm' miễn phí thứ ba của Báo Người lao động đã đi vào hoạt động hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động, người nghèo bị giảm thu nhập do dịch Covid-19.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi chương trình của Báo Người lao động chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, người lao động, người nghèo bị giảm thu nhập do dịch Covid-19.

Mỗi ngày, "ATM thực phẩm" miễn phí đặt tại số 16F phố Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm), sẽ cung cấp khoảng 200 phần quà, mỗi phần quà gồm gạo và thực phẩm...

Tổng Biên tập Báo Người lao động Tô Đình Tuân cho biết: “Nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của người làm báo trong việc cùng cộng đồng chung tay phòng, chống dịch Covid-19, chúng tôi đã triển khai cây “ATM thực phẩm” miễn phí hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn. “ATM thực phẩm” miễn phí nhằm đem đến bữa cơm ấm áp, để mọi người có đủ sức khỏe, năng lượng cùng nhau chống dịch”.

Phấn khởi khi nhận được quà, bà Nguyễn Thị Thu (quận Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Tôi hy vọng, các đơn vị, nhà hảo tâm sẽ tổ chức nhiều hoạt động như này để giúp người có hoàn cảnh khó khăn”.

Thời gian cây “ATM thực phẩm” hỗ trợ người dân: Sáng từ 9h đến 11h, chiều từ 14h30 đến 16h và kéo dài đến hết ngày 29-4.

Các đại biểu kéo băng khai trương cây “ATM thực phẩm” miễn phí.

Người dân thực hiện nghiêm việc giãn cách khi nhận thực phẩm.

Người dân nhận gạo từ cây “ATM thực phẩm”.

Thực phẩm, gạo được gói cẩn thận và trao tận tay người dân.

Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/965760/cay-atm-thuc-pham-cua-bao-nguoi-lao-dong-ho-tro-nguoi-dan-ha-noi