Cavani là giải pháp cho hàng công Man Utd?

Ở tuổi 33, Cavani chưa chắc là giải pháp xứng tầm cho hàng công Quỷ đỏ, vốn tồn tại nhiều thiếu sót và vấn đề.

"Edinson Cavani sẽ mang về năng lượng, sức mạnh, khả năng lãnh đạo, trí lực và quan trọng nhất là những bàn thắng cho Manchester United. Cavani có sự nghiệp ấn tượng, giành nhiều danh hiệu lớn và vẫn còn nhiều điều muốn cống hiến ở đẳng cấp cao nhất".

Đó là những lời HLV Solskjaer nói về tân binh Cavani của Man Utd, như được lập trình từ trước. Mọi HLV đều lặp lại mẫu câu: khen ngợi - tin tưởng. Ông ta sẽ khen ngợi tân binh của mình và tin tưởng anh ta tỏa sáng. Với Solskjaer, sự chờ đợi cho Cavani còn đáng ngờ hơn.

Chiến lược gia người Na Uy có lẽ không xem tiền đạo này là cứu cánh của ông, dù thành trì Man Utd đang lung lay tận móng.

Cavani thuộc về Man Utd.

Cavani thuộc về Man Utd.

Bí ẩn sau thương vụ

Thông thường, các thương vụ được hoàn thành sát hạn chót kỳ chuyển nhượng thường xuất phát từ nguyên do đàm phán giữa hai đội bóng trong việc mua người. Đội A đưa ra mức giá, đội B chối từ. Hai bên dùng dằng, bên nâng bên hạ, chờ đến gần cuối mới chốt bởi bên A cần người, bên B không bán cho A thì cũng khó bán được cho ai khác.

Câu chuyện về "chiếc máy fax" khôi hài giữa Real Madrid và Man Utd (ngăn cản David de Gea đến Real và Keylor Navas tới Man Utd theo chiều ngược lại) là minh chứng rõ ràng. Nhưng đó có phải lý do tới giờ chót, Man Utd mới mua Cavani? Tại sao họ không làm điều này từ 1, 2 tháng trước?

Tiền đạo 33 tuổi này là cầu thủ tự do khi hết hợp đồng với Paris Saint-Germain từ ngày 1/7. Muốn chiêu mộ anh, Man Utd không cần đàm phán với đội bóng chủ quản của anh, như thế đã là giảm 80% gánh nặng thương thảo.

Man Utd không coi Cavani là mục tiêu số 1.

Lãnh đạo Quỷ đỏ chỉ cần đàm phán với Cavani và đại diện của tiền đạo này. Nếu nói khúc mắc về lương, thưởng, lót tay khiến Man Utd chờ đến hết kỳ chuyển nhượng mới mua Cavani thì không hẳn.

10 triệu euro tiền hoa hồng cho đại diện Cavani là số tiền lớn. Nhưng nên nhớ, Man Utd từng chi gấp ba lần số tiền ấy để lót tay cho "cò" Mino Raiola, hòng đưa Paul Pogba về Old Trafford.

Đội bóng chi tiền cho người đại diện nhiều hàng đầu Ngoại hạng Anh như Man Utd khó tiếc rẻ 10 triệu euro, vốn chỉ ngang 8 tháng lương của Pogba. Hơn nữa, dù trả cho Cavani mức lương "trên trời", việc chiêu mộ tiền đạo này với giá 0 euro vẫn là quá rẻ. Man Utd có lẽ không thiếu tiền đến mức mặc cả tới phút cuối.

Sự xuất hiện muộn màng của Cavani chỉ đến từ một nguyên nhân: Man Utd thực ra cũng... không cần anh lắm. Hoặc Cavani không phải phương án A. Anh chỉ đến sau khi Quỷ đỏ thất bại ở những mục tiêu chính yếu. Những tin đồn về Cavani cũng đến rất muộn, hầu như chỉ xuất hiện ít ngày trước thảm bại 1-6 của Man Utd trước Tottenham.

Đó là thất bại buộc lãnh đạo Man Utd phải hành động. Phó Chủ tịch Ed Woodward cầm máy nhắn tin, Cavani đến kiểm tra y tế, hợp đồng được ký kết.

Man Utd (áo đỏ) chạm đáy sau trận thua Tottenham.

Chờ đợi gì ở Cavani?

Man Utd không giấu ý đồ theo đuổi Sancho. Rất vô lý nếu coi Cavani là phương án B cho Sancho, bởi đây là hai mục tiêu không có điểm tương đồng nào. Sancho trẻ, Cavani già. Sancho đa năng, Cavani khó đủ thể lực để đá vị trí khác ngoài tiền đạo cắm. Sancho còn tiềm năng, Cavani đã hết. Quan trọng hơn, Sancho mang tới năng lượng và sự cơ động, còn Cavani thì chưa chắc.

Chân sút người Uruguay rất giỏi. Tiền đạo ghi 200 bàn cho PSG, có 9 mùa giải ghi trên 16 bàn (5 mùa giải ghi trên 23 bàn) thì không phải hạng xoàng. Thời đỉnh cao, Cavani là một trong bốn tiền đạo hay nhất thế giới, cùng với Luis Suarez, Sergio Aguero, Robert Lewandowski. Anh có thể mang tới thành công tức thời, hoặc truyền thụ kinh nghiệm cho cầu thủ trẻ.

Song, một cầu thủ như Cavani dường như không phù hợp với hàng công trẻ trung và giàu năng lượng mà Solskjaer xây dựng cho Man Utd. Bên cạnh độ chênh về lối chơi và khả năng thích nghi với bóng đá Anh, vốn đang bị hoài nghi ở Cavani, tiền đạo người Uruguay còn rất khác Marcus Rashford, Anthony Martial về phong cách chơi.

Cavani giỏi, nhưng ở PSG, anh được phục vụ bởi những vệ tinh tốt. Neymar, Kylian Mbappe, Julian Draxler, Angel di Maria luôn mang tới cho Cavani những đường chuyền như đặt. Ở Man Utd, chỉ Bruno Fernandes là ở đẳng cấp tương xứng với những đồng đội cũ của Cavani.

Bruno là chân chuyền xuất sắc hiếm hoi của Man Utd.

Dưới thời HLV Solskjaer, không cầu thủ nào có đặc quyền được phục vụ, và tiền đạo không thể chỉ biết ghi bàn. Mùa trước, Rashford, Martial hay Greenwood cũng làm không tệ nhiệm vụ này, và chẳng có gì đảm bảo Cavani sẽ làm tốt hơn họ khi chính Man Utd còn không phải đất lành với những cầu thủ Nam Mỹ.

Cavani phải phục vụ lối chơi, nâng tầm hàng công Man Utd. Đó là nhiệm vụ quá nặng với chân sút đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Hơn nữa, vấn đề của Man Utd nằm ở khả năng phòng ngự và luân chuyển bóng hơn là tận dụng cơ hội. Solskjaer không mặn mà chiêu mộ Cavani từ đầu là vì thế.

Không nhiều hợp đồng ở ngày chót kỳ chuyển nhượng tỏa sáng, bởi như đã nói, nếu không phải khúc mắc đàm phán, các CLB chỉ mua cầu thủ trong ngày cuối theo dạng "vơ bèo gạt tép". Anh ta là kế hoạch B, C, D, chứ không phải kế hoạch A, bởi không đội nào muốn chờ đến ngày cuối mới mua cầu thủ họ cho là quan trọng.

Solskjaer chỉ có 2 tuần để xây dựng một Man Utd phù hợp với Cavani. Đừng nghĩ Man Utd "chẳng mất gì" với Cavani vì mua anh miễn phí. Ngược lại, Quỷ đỏ một lần nữa trao gửi niềm tin vào một ngôi sao để tháo gỡ tình hình. Nếu Cavani thất bại, không chắc ghế của Solskjaer trụ vững.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cavani-la-giai-phap-cho-hang-cong-man-utd-ar573325.html