Cầu vượt nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên khẩn trương ''về đích''

Những ngày này, khoảng 120 kỹ sư, công nhân của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội và các nhà thầu liên tục bám trụ trên công trường để chạy đua cùng thời gian, thời tiết nhằm sớm hoàn thành và đưa dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên 'về đích', thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước.

Sau gần một năm kể từ ngày khởi công (ngày 8-10-2019), đến nay, dự án đã rõ hình hài một trong những cầu vượt lớn và đẹp nhất Thủ đô, góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông tại nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên.

Công trình gồm các hạng mục chính: Xây dựng cầu vượt theo hướng từ đường Nguyễn Văn Huyên vượt qua đường Hoàng Quốc Việt; mở rộng và hoàn thiện mặt cắt ngang quy hoạch của đường Nguyễn Văn Huyên (Vành đai 2,5) là 50m, chiều dài là 170m; hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, cây xanh, thoát nước, tổ chức giao thông khu vực nút giao…

Khoảng 120 kỹ sư, công nhân trên công trường đang chia thành nhiều mũi thi công 3 ca liên tục, tập trung vào các khâu hoàn thiện.

Ông Lê Văn Nghĩa, Chỉ huy trưởng của nhà thầu Công ty cổ phần nhà X4, đơn vị đảm trách thi công phần kết cấu bê tông cốt thép của dự án khẳng định: “Theo hợp đồng đã ký kết, gói thầu phải hoàn thành vào ngày 31-8, song trước tầm quan trọng của dự án, chúng tôi đã huy động nhân lực, phương tiện, quyết tâm vượt tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình vào ngày 23-8 để bàn giao cho thành phố tổ chức thông xe dịp 2-9 tới”.

Công nhân đang khẩn trương lắp đặt hệ thống chiếu sáng, thoát nước. Để bảo đảm tiến độ, đặc biệt trong những ngày qua Hà Nội liên tục xuất hiện mưa lớn kéo dài, các đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh các phần việc có thể làm dưới gầm cầu, như: Lắp biển chỉ dẫn giao thông, hệ thống chiếu sáng và trang trí kiến trúc… Với những phần việc phải làm trên mặt cầu thì tranh thủ mọi thời điểm khi dứt mưa sẽ huy động lực lượng thi công ngay.

Hàng cây bàng vừa được trồng trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Huyên để làm đẹp thêm cảnh quan khi dự án hoàn thành. Tại dự án này, có 10 loại cây được trồng mới với tổng số gần 1.500 cây, tất cả đều thuộc chủng loại thích hợp cho đô thị.

Cán bộ tư vấn giám sát kiểm tra từng chi tiết nhỏ nhất trong quá trình thi công hệ thống thoát nước.

Dù phải thi công trong điều kiện phức tạp, song công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình luôn được thực hiện chặt chẽ. Ông Mai Hùng Mạnh, Tư vấn giám sát trưởng Công ty cổ phần Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long cho biết, dự án chia thành nhiều mũi, thi công 3 ca liên tục, nên đội ngũ tư vấn giám sát cũng phải bố trí lực lượng bám sát công trường, không kể ngày đêm, để kiểm soát chặt chẽ từ khâu vật liệu, quá trình thi công và an toàn lao động…

Giữa tháng 8-2020, Đoàn kiểm tra của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã kiểm tra và đánh giá công tác quản lý chất lượng tốt; từng bộ phận công việc đều có hồ sơ quản lý chất lượng và hồ sơ hoàn công tuân thủ trình tự xây dựng cơ bản.

Tin, ảnh: Tuấn Lương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-thong/976394/cau-vuot-nut-giao-duong-hoang-quoc-viet---nguyen-van-huyen-khan-truong-ve-dich