Cầu vượt hơn 300 tỷ bên hồ Tây trước ngày thông xe

Cây cầu vượt tại nút giao An Dương - Thanh Niên (Hà Nội) đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để thông xe sau một năm thi công.

Dự án cầu vượt An Dương - Thanh Niên với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng, sau hơn 10 tháng thi công đến nay đang dần hoàn thiện những bước cuối cùng và chuẩn bị được đưa vào sử dụng trong vài ngày tới.

Dự án bao gồm các hạng mục: Cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên dài 271 m, rộng 10 m; thay thế một phần đê Hữu Hồng, đoạn Km62+500 đến Km63+600.

Cầu vượt của dự án được xây dựng theo hướng đường Yên Phụ - Nghi Tàm, vượt qua nút giao An Dương - đường Thanh Niên, kết hợp điều chỉnh một phần kết cấu đê Hữu Hồng đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương.

Cầu gồm 7 nhịp, dài từ 30 đến 60 m. Mỗi nhịp được tổ hợp từ nhiều đốt dầm nhỏ; mỗi đốt dài khoảng 13 m, nặng 40 tấn.

Đến nay mặt cầu đã được trải thảm nhựa, lắp đặt lan can thép, chiếu sáng trên cầu, trồng cây xanh vỉa hè và thảm cỏ dưới gầm.

Công trình này là cây cầu thứ 11 ở Hà Nội sử dụng kết cấu hộp dầm đúc sẵn, và cũng là một trong 8 công trình cấp bách cần triển khai nhằm hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Việc khánh thành cầu sẽ giúp giải tỏa ùn tắc thường xuyên cho nút giao, tạo hướng kết nối nhanh giữa trung tâm chính trị Ba Đình với sân bay Nội Bài.

Công nhân quét sơn mặt cầu, hoàn thiện những công đoạn cuối cùng.

Hệ thống đèn LED chiếu sáng, tiết kiệm điện đã được lắp đặt xong.

Thành cầu được lắp đặt ống thép cao khoảng 1 mét dọc hai bên.

Nhiều cây xanh được trồng dọc đường dẫn lên cầu.

Vào khung giờ cao điểm, mật độ giao thông tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên rất lớn, tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra.

Theo Việt Linh / news.zing.vn

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/anh-cau-vuot-hon-300-ty-ben-ho-tay-truoc-ngay-thong-xe-14794