Cầu vượt dành cho người đi bộ trở thành nơi tụ tập ăn uống của giới trẻ

Cầu vượt cho người đi bộ là giải pháp nhằm giảm tình trạng tai nạn giao thông tại các thành phố lớn. Tuy nhiên trong thời gian gần đây cầu vượt cho người đi bộ lại được bộ phận giới trẻ sử dụng làm nơi vui chơi, ăn uống gây mất trật tự và làm ảnh hưởng đến người đi bộ trên cầu vượt.

Cầu vượt dành cho người đi bộ được xây dựng nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc ở những tuyến đường lớn trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên những cây cầu này đang được sử dụng sai mục đích ban đầu.

Cầu vượt dành cho người đi bộ được xây dựng nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc ở những tuyến đường lớn trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên những cây cầu này đang được sử dụng sai mục đích ban đầu.

Thời gian gần đây các cầu vượt đi bộ trên cao luôn trong tình trạng kín người. Cầu vượt trở thành địa điểm tụ tập ăn uống của đông đảo các bạn trẻ gây ảnh hưởng tới người dân khi di chuyển qua cây cầu này.

Nhất là vào buổi tối, cầu vượt đi bộ được các bạn trẻ sử dụng làm nơi tụ họp, ăn uống...

...thậm chí còn là tụ điểm chơi bài.

Điểm hóng gió và ngắm thành phố về đêm này, đôi khi còn rơi vào tình trạng ”hết chỗ” để ngồi.

Không chỉ trên cầu, lối cầu thang đi lên xuống cũng bị chiếm dụng.

Mặc dù ở dưới chân cầu đều có những biển báo cấm tụ tập, bán hàng nhưng hình như đã bị phớt lờ.

Tình trạng sử dụng cầu vượt đi bộ làm nơi tụ tập diễn ra ở hầu hết các cầu vượt trên địa bàn thành phố Hà Nội. Điển hình như những cầu vượt trên các tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Trãi, Hoàng Quốc Việt,...

N.Đ sinh viên Đại học Thương mại gần cầu vượt đi bộ Mai Dịch cho biết: “Tình trạng sinh viên lên cầu vượt cho người đi bộ tụ tập ăn uống đã diễn ra trong vòng 1- 2 năm nay. Đôi khi vì cầu vượt nhiều người ngồi quá nên em chọn cách đi qua dải phân cách để sang đường cho dễ".

Các bạn trẻ thường tụ tập trên cầu từ tối đến 2-3 giờ sáng, gây mất trật tự và mỹ quan đô thị.

Nhiều người muốn qua đường đành chọn cách băng qua đường bất chấp có thể nguy hiểm bởi cầu vượt cho người đi bộ đã “hết chỗ để đi”.

Sau những đêm tụ tập, sáng ra trên cầu vượt ngập rác thải.

Các vỏ nước, bao thuốc, túi nhựa,.. lấp đầy cống thoát nước trên cầu vượt cho người đi bộ./.

CTV Phạm Nhi/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cau-vuot-danh-cho-nguoi-di-bo-tro-thanh-noi-tu-tap-an-uong-cua-gioi-tre-850576.vov