Cầu Vàng Đà Nẵng: Lý do 'gây bão' những ngày qua

Hình ảnh cây Cầu Vàng tại Đà Nẵng đang làm mưa làm gió tại trên khắp các mặt báo trong nước và quốc tế cũng như các trang mạng xã hội bởi vẻ đẹp và sự độc đáo của nó.

Cầu Vàng với thiết kế 2 bàn tay khổng lồ (Ảnh Vietnamfinance.vn)

Cầu Vàng với thiết kế 2 bàn tay khổng lồ (Ảnh Vietnamfinance.vn)

Kiến trúc có 1 – 0 – 2

Ngay từ khi khai trương vào hồi tháng 6/2018, Cầu Vàng tại Đà Nẵng đã nhận được những cân mưa lời khen từ khắp mọi nơi. Nó thừa hưởng những yếu tố “triệu views” khiến cho ai cũng mong muốn một lần được đặt chân tới.

Nằm trên độ cao 1400 mét so với mực nước biển, Cầu Vàng được xây dựng với 8 nhịp và có tổng chiều dài khoảng 150 mét. Điểm đặc biệt nhất của cây cầu này chính là thiết kế hai bàn tay đá không lồ đỡ lung cầu, tạo vẻ đẹp vừa bao la hung vĩ lại vừa huyền ảo, thơ mộng. Nó khiến cho du khách có nhiều liên tưởng vô cùng độc đáo. Nó được ví như bàn tay của mẹ thiên nhiên, nâng niu tinh hoa cũng như sự cân bằng của trời đất. Có người lại ví von nó giống như đôi bàn tay người thiếu nữ mềm mại nâng dải lụa vàng óng vắt ngang lung trời.

Lối đi bộ dành cho người đi bộ, được thiết kế bởi Kiến trúc cảnh quan nằm ở độ cao 1400 mét trên mực nước biển và trải dài trên ngọn cây từ mép của một vách đá, mang đến cho du khách một không gian cheo leo có thể ngắm phong cảnh hùng vĩ bên dưới.

Rất nhanh chóng, Cầu Vàng được xếp vào danh sách những chiếc cầu độc đáo bậc nhất thế giới nhưCầu Lucky Knot ở Trung Quốc, Cầu đảo Aiola ở Áo, Cầu Helix ở Singapore hay Cầu Langkawi Sky ở Malaysia…

Cảnh đẹp tựa trốn bồng lai

Với độ cao 1400 mét, nằm trong Vườn Thiên thai thuộc khu du lịch Bà Nà Hills (Đà Nẵng), từ cây cầu du khách có thể phóng tầm mắt mình ra khoảng không rộng lớn vô cùng đẹp mắt. Du khách sẽ được đắm mình trong không gian thiên nhiên kì vĩ tựa trốn bồng lai tiên cảnh với mây trời, hoa cỏ, núi rừng… Thật hiếm có một nơi nào lại khiến cho du khách có thể tận hưởng hết sự hùng vĩ của thiên nhiên một cách gần đến vậy.

Cảnh đẹp từa trốn bồng lai của Cầu Vàng

Địa điểm “sống ảo” lý tưởng

Với vẻ đẹp độc đáo nhưng cũng không kém phần tráng lệ như vậy thì Cầu Vàng chính xác là một điểm “sống ảo” không thể bỏ qua. Đứng ở bất cứ góc nào, vị trí nào bạn cũng sẽ có như bức ảnh “sống ảo” đẹp không tì vết. Cũng vì vậy mà dù mới khai trương cách đây không lâu nhưng những chiếc ảnh “sống ảo” tại Cầu Vàng đã tràn ngập các trang mạng xã hội, gây sự “kích thích” không hề nhẹ đối với giới trẻ.

Địa điểm ấn tượng để cùng nhau ghi dấu thanh xuân

Còn nơi nào tuyệt vời hơn để chụp ảnh cưới nữa

Chụp góc nào ở Cầu Vàng cũng đẹp mê li

Điểm tổ chức sự kiện vô cùng độc đáo

Dù hơn 1 tháng trôi qua nhưng sức nóng của Cầu Vàng tại Đà Nẵng vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Gần đây nhất, cây cầu này đã trở thành điểm tổ chức sàn catwalk siêu độc cho show thời trang mang tên “Dạo bước trên mây” với sự góp mặt của 3 nhà thiết kế đình đám là Lê Thanh Hòa, Chung Thanh Phong và Lê Ngọc Lâm. Hình ảnh những người mẫu bước đi trên cầu được khan giả yêu thời trang ví như những nàng tiên đang dạo bước trên mây.

Show thời trang "Dạo bước trên mây" được tổ chức tại Cầu Vàng

Trong thời gian tới, Cầu Vàng hứa hẹn sẽ còn thu hút nhiều hơn nữa du khách từ khắp mọi nơi trên thế giới.

Chi Bâu

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/an-choi/xem/cau-vang-da-nang-ly-do-gay-bao-nhung-ngay-qua-55181.html