Cầu treo mục nát, lan can rơi rụng ở Nghệ An đe dọa người đi đường

Ván cầu mục nát, lan can rơi rụng, đinh vít bật tung..., khiến nhiều người lo sợ mỗi khi chạy xe qua cây cầu nối Nghĩa Bình - Nghĩa Đồng (huyện Tân Kỳ, Nghệ An).

Đây là cây cầu dây văng lớn nhất huyện Tân Kỳ (Nghệ An) với chiều dài 194m, rộng 2m, ở độ cao hơn 10m so với mặt nước sông.

Cầu treo Đò Rô nối Nghĩa Bình - Nghĩa Đồng (huyện Tân Kỳ) được đưa vào sử dụng từ 8/2010, đến nay cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, có nhiều dấu hiệu do chủ ý phá phách.

Trên mặt cầu, hàng trăm đinh ốc vít sắt đã bị tháo mất, chỉ còn trơ trọi lại cái khuy, nhiều nẹp sắt bị mất đinh ốc nên bật cong lên phía trên như một lưỡi dao nguy hiểm cho người qua lại.Bên cạnh đó nhiều tấm gỗ lát mặt cầu cũng đã hư hỏng, mục nát. Để đảm bảo an toàn, xã đã dùng tấm ván sửa tạm chỗ hư hỏng.

Theo người dân địa phương, thời gian qua, không ít học sinh, người dân tham gia giao thông đã bị mắc kẹt bánh xe, sa chân vào những hốc gỗ hư hỏng trên mặt cầu. Đặc biệt, hiện nay có nhiều thanh lan can bằng sắt hai bên cầu đã bị kẻ gian đánh cắp đe dọa an toàn cho người lưu thông khi qua những khoảng lan can bị mất. Khoảng trống nhìn thót tim vì chỉ cần sơ suất nhỏ cả người, cả xe có thể văng xuống dòng sông.

Bà Nguyễn Thị Hồng, người dân xã Nghĩa Bình bức xúc: "Mặt cầu mục nát thủng lỗ, lan can cũng mất, đi qua cầu không cẩn thận dễ ngã xe lao xuống sông luôn. Vậy mà đến nay vẫn chưa thấy cấp ngành nào về kiểm tra, tu sửa...".

Mặc dù cầu treo xuống cấp nghiêm trọng nhưng hàng ngày người dân vẫn phải qua lại nơi đây vì không có con đường nào khác. Điều đó đồng nghĩa với việc mất an toàn vẫn luôn thường trực đối với người dân tham gia giao thông. Thực tế trên, mong các cơ quan chức năng cần sớm kiểm tra và có biện pháp khắc phục kịp thời nhằm góp phần bảo vệ an toàn công trình, giúp người dân an tâm đi lại, nhất là vào mùa mưa lũ.

Văn Nguyễn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cau-treo-muc-nat-lan-can-roi-rung-o-nghe-an-de-doa-nguoi-di-duong-20181202120324921.htm