Modric lật đổ Ronaldo, giành giải 'Cầu thủ xuất sắc nhất 2018'

Luka Modric đã chính thức lật đổ Cristiano Ronaldo để trở thành chủ nhân mới của giải thưởng The Best - Cầu thủ xuất sắc nhất năm, do FIFA tổ chức bầu chọn.

Luka Modric đánh bại Cristiano Ronaldo

Giải thưởng The Best ra đời từ năm 2016, khi FIFA tách riêng giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm với giải Quả bóng vàng của France Footlball. Trong 2 năm qua, Ronaldo đã thống trị cả 2 giải thưởng danh giá này.

Tính xa hơn, tròn 1 thập kỷ đã qua, các giải thưởng cá nhân cao quý nhất lần lượt được chia đều cho Lionel Messi và Ronaldo. Lần gần nhất một cầu thủ khác giành chiến thắng là năm 2007, với giải thưởng thuộc về Kaka.

Phải đến năm nay mới xuất hiện người thứ 2 có thể “lật đổ” Ronaldo cũng như Messi, và đó là Luka Modric. Nếu như Messi bị loại ngay từ top 3 thì Ronaldo vẫn là ứng viên nặng ký cho giải The Best cho đến phút chót.

Tuy nhiên, việc Ronaldo từ chối tham dự gala trao giải của FIFA khiến nhiều người tin rằng phần thắng sẽ thuộc về Modric. Thực tế đã diễn ra đúng như vậy. Theo kết quả bầu chọn công khai của FIFA, Modric đã chiến thắng áp đảo với 29,05% số phiếu bầu.

Trong khi đó, Ronaldo chỉ giành được 19,08% phiếu. Đứng thứ 3 là Mo Salah với 11,23% phiếu. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Kylian Mbappe (10,52%) và Lionel Messi (9,81%).

Chiến thắng của Modric một lần nữa cho thấy màn trình diễn ở World Cup mang tính chất quyết định đến các giải thưởng cá nhân. Xét về thành tích ghi bàn, tiền vệ người Croatia không thể so sánh với Ronaldo, Messi hay Salah.

Ở mùa giải trước, Ronaldo đã ghi 44 bàn thắng cho Real Madrid, trong đó có 15 bàn giúp CLB này vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp. Salah phá kỷ lục ghi bàn và trở thành Vua phá lưới Ngoại hạng Anh với 32 bàn thắng. Trong khi đó, Messi giật giải Vua phá lưới La Liga và Chiếc giày vàng châu Âu với 34 bàn thắng.

Chia sẻ trên bục nhận giải, Modric khiêm tốn nói: “Đầu tiên, tôi muốn chúc mừng Salah và Ronaldo vì mùa giải tuyệt vời họ đã có. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ lại có cơ hội cạnh tranh các danh hiệu khác trong tương lai”.

“Chiến thắng của tôi chứng minh rằng tất cả chúng ta đều có thể trở thành người giỏi nhất với nỗ lực làm việc, cống hiến và niềm tin. Mọi giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực”.

Trước khi giật giải The Best của FIFA, Modric cũng đã giành Quả bóng vàng World Cup và giải cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA. Anh sẽ tiếp tục cạnh tranh giải Quả bóng vàng châu Âu do France Football bầu chọn.

Ở các hạng mục khác, Didier Deschamps đã giành giải HLV xuất sắc nhất năm sau khi giúp Pháp vô địch World Cup 2018. Thibaut Courtois gây bất ngờ khi được bầu là thủ môn xuất sắc nhất, trong khi Mo Salah cũng có giải thưởng an ủi là bàn thắng đẹp nhất.

Các giải thưởng xuất sắc nhất năm của FIFA:

Cầu thủ nam xuất sắc nhất: Luka Modric (Real Madrid và Croatia)

Cầu thủ nữ xuất sắc nhất: Marta (Orlando Pride và Brazil)

HLV đội nam xuất sắc nhất: Didier Deschamps (đội tuyển Pháp)

HLV đội nữ xuất sắc nhất: Reynald Pedros (Lyonnais Feminin)

Bàn thắng đẹp nhất năm: Mohamed Salah (trận gặp Everton)

Giải thưởng Fair Play: Lennart Thy

CĐV tuyệt vời nhất: Peru

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/cau-thu-xuat-sac-nhat-2018-modric-lat-do-ronaldo-1327425.tpo