'Cầu thủ Viettel bị áp lực của đương kim vô địch'

Thuyền trưởng CLB Viettel Trương Việt Hoàng cho rằng các cầu thủ không thi đấu đúng 100% khả năng, dẫn đến trận thua 0-1 trước Hải Phòng.

Tiếp Hải Phòng trên sân nhà ở trận ra quân V.League 2021, CLB Viettel chấp nhận thất bại 0-1 với bàn thắng duy nhất được ghi bởi Nguyễn Phú Nguyên ở phút 16. Sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng thừa nhận đội bóng của mình đang gặp nhiều vấn đề.

"Cả đội Viettel chơi không tốt. Các bạn bị tâm lý và gặp áp lực của nhà vô địch. Tôi sẽ phải làm việc lại để tránh mắc phải tình trạng này cho những trận sau. Trong quá trình chuẩn bị giải, tôi chủ đích làm công tác thể lực chứ không đá giao hữu, chúng tôi không có đủ người, vì thế giao hữu cũng không có lực lượng mạnh nhất để kiểm tra và hiệu quả sẽ không cao", ông Hoàng nói trong phòng họp báo.

 Đức Chiến thi đấu không tốt khi chưa bình phục chấn thương ở trận Viettel 0-1 Hải Phòng. Ảnh: Việt Hùng.

Đức Chiến thi đấu không tốt khi chưa bình phục chấn thương ở trận Viettel 0-1 Hải Phòng. Ảnh: Việt Hùng.

Theo nhà cầm quân này, nhân sự cũng là vấn đề, khiến Viettel nhận thất bại trên sân nhà tối 16/1. CLB Viettel không có sự phục vụ của Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và Hồ Khắc Ngọc. Thậm chí, ông phải tung vào sân cầu thủ U21 Nguyễn Thanh Bình đá cặp cùng Đức Chiến ở vị trí trung vệ.

"Đầu trận, tôi sử dụng cặp trung vệ Đức Chiến và Luiz là phương án bất đắc dĩ. Tôi đã dặn rất kỹ Luiz rằng cặp tiền đạo ngoại của Hải Phòng có tốc độ tốt. Tuy nhiên, các bạn đều thấy cầu thủ số 7 không đủ nhanh nhẹn so với đối thủ", ông nói.

"Quế Ngọc Hải hay Tiến Dũng đều là mẫu cầu thủ có thể chỉ huy được hàng phòng ngự và động viên cả đội trong thời điểm khó khăn. Các cầu thủ trên sân cứ im lặng thi đấu, không có ai hô hào, nhắc nhở đồng đội. Thiếu một thủ lĩnh trên sân thực sự là vấn đề", thuyền trưởng của CLB Viettel chia sẻ.

Về phần mình, HLV Phạm Anh Tuấn khẳng định đội bóng của mình đã có sự chuẩn bị tốt và xứng đáng giành 3 điểm trước nhà đương kim vô địch. "Các cầu thủ Hải Phòng tuân thủ đúng đấu pháp. Trước trận, tôi đã nói Viettel có điểm yếu và đội bóng của tôi có cơ hội nếu biết tận dụng và tuân thủ đúng những gì ban huấn luyện đề ra. Một yếu tố quan trọng dẫn đến chiến thắng này là tinh thần toàn đội", ông Tuấn nói.

Tại vòng đấu khởi đầu cho mùa giải mới, cả đương kim vô địch lẫn á quân đều chịu thất bại. CLB Hà Nội thua Nam Định 0-3 ở trận đấu sớm nhất vòng 1 diễn ra chiều 15/1 trên sân Thiên Trường.

Chân sút chủ lực của CLB Viettel sang CLB Hà Nội Bruno Cantanhede, chân sút chủ lực của nhà vô địch V.League 2020 với 8 bàn thắng, vừa ra mắt CLB Hà Nội cùng bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cau-thu-viettel-bi-ap-luc-cua-duong-kim-vo-dich-post1174198.html