Cầu thủ Việt sang Thái là bước thụt lùi của bóng đá Việt Nam?

Ngay sau khi thủ thành Đặng Văn Lâm đặt bút ký vào bản hợp đồng với CLB Muangthong United thì tiền vệ tài hoa của bóng đá Việt Nam trong những năm qua là Lương Xuân Trường cũng chính thức gia nhập một đội bóng Thái Lan khác là Buriram United với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. Tuy nhiên, nhiều NHM cho rằng đây là bước thụt lùi của bóng đá nước nhà bởi gần đây, bóng đá Thái Lan đang đi xuống.

Cơ hội rộng mở ở Thai League

Chỉ trong một thời gian ngắn, NHM bóng đá nước nhà đã liên tiếp đón nhận những tin vui khi các cầu thủ Việt Nam có cơ hội xuất ngoại và thi đấu trong môi trường bóng đá đỉnh cao như K. League hay Thai League. Nếu Công Phượng gia nhập CLB Incheon thì Xuân Trường nối gót người đàn anh Văn Lâm sang Thái Lan để gia nhập một đội bóng mạnh khác Buriam United.

Phải nói rằng, Thai League là một trong những giải đấu hấp dẫn nhất Đông Nam Á trong những năm qua. Nơi đây có sự đầu tư bài bản ở mọi cấp độ, cơ sở vật chất rất tốt. Bên cạnh đó, đây là môi trường có tính cạnh tranh cực cao nên mọi cầu thủ đều phải có sự chuyên nghiệp.

Lần xuất ngoại thứ 2 này, Xuân Trường có cơ hội được ra sân nhiều hơn so với khi anh tu nghiệp ở Hàn Quốc bởi danh tiếng của anh đã được các CĐV nước bạn biết đến từ những giải đấu quốc tế và quy chế về dành một xuất ưu tiên cho các cầu thủ Đông Nam Á hiện đang được giải đấu này áp dụng.

Bên cạnh đó, CLB mà cầu thủ gốc Tuyên Quang đầu quân cũng là một đội bóng mạnh với 7 lần vô địch với nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình thì đây chính là cơ hội để anh làm mới bản thân và tích lũy những kinh nghiệm quý báu trong sự nghiệp.

Sẽ là nước cờ sai lầm?

Liệu Xuân Trường sang Thai League sẽ là nước cờ sai lầm?

Liệu Xuân Trường sang Thai League sẽ là nước cờ sai lầm?

Việc Xuân Trường rời Việt Nam để thi đấu ở Thai League đã gây ra không ít luồng ý kiến trái chiều khi một phần thì ủng hộ việc các cầu thủ trẻ của chúng ta và ở đây là trường hợp của Xuân Trường sang Thái Lan thi đấu bởi đây có phong cách thi đấu cũng như khí hậu gần giống Việt Nam. Nhưng cũng có không ít người đã đặt ra câu hỏi rằng tại sao không để các cầu thủ sang Nhật, Hàn hay những nền bóng đá phát triển hơn mà lại chọn điểm dừng chân mới là Thai League, một giải đấu đang cho thấy sự đi xuống rõ rệt?

Điều hoài nghi này của NHM bóng đá Việt Nam hoàn toàn có cơ sở bởi nhìn vào thực tế thì trong thời gian qua, bóng đá Thái Lan đang cho thấy sự chững lại và thậm chí là thụt lùi hơn so với những nước khác.

Cụ thể trong những giải đấu ở cấp độ ĐTQG, Thái Lan dù có những cầu thủ chất lượng và thời gian chuẩn bị kỹ càng nhưng vẫn thường phải dừng bước từ khá sớm ở những giải đấu gần nhất. Ở VCK U23 châu Á, các cầu thủ U23 Thái Lan được kỳ vọng rất lớn nhưng cuối cùng lại để thua cả ba trận và phải dừng bước ngay tại vòng bảng. Tại Asiad 18, "những chú voi chiến" lại phải dừng bước ở vòng bảng với hai trận hòa và một trận thua.

Bên cạnh đó, trong thời gian gần đây, giải vô địch quốc gia Thái Lan dù được đầu tư mạnh mẽ nhưng sức hút mà Thai League đem đến là không nhiều. Ngoài ra, ngoại trừ những đội bóng có tiềm lực kinh tế tốt để đầu tư cầu thủ thì các đội bóng khác chỉ ngang ngửa thậm chí còn thua một số CLB hạng trung của V.League.

Chính vì lẽ đó, nhiều người cho rằng việc các cầu thủ Việt Nam sang Thái Lan thi đấu sẽ là nước cờ sai lầm bởi nếu so sánh mặt bằng chung thì cả hai giải đấu chỉ ngang ngửa nhau nên muốn các cầu thủ trẻ của chúng ta được phát triển thì nên đưa các em sang Nhật hoặc Hàn, những quốc gia có nền bóng đá phát triển bậc nhất châu Á chứ không phải một giải đấu đang có dấu hiệu chùng lại như Thai League.

Nhận định của giới chuyện môn

Chuyên gia bóng đá Trần Duy Long cho rằng sang Thái Lan thi đấu là hợp lý bởi hai giải đấu có nhiều nét tương đồng nên các cầu thủ sẽ dễ dàng thích nghi và được ra sân nhiều hơn.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về vấn đề này, chuyên gia bóng đá Trần Duy Long không hoàn toàn đồng tình với quan điểm trên: "Tôi cho rằng, mặc dù trong thời gian gần đây, bóng đá Thái Lan đang gặp phải nhiều khó khăn nhưng giải vô địch quốc gia của họ vẫn là một trong những giải đấu hấp dẫn nhất trong khu vực.

Tại đây, những Xuân Trường, Văn Lâm dù sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức cùng tính cạnh tranh khốc liệt nhưng các em sẽ có điều kiện được ra sân nhiều hơn bởi phong cách thi đấu cũng như điều kiện có nhiều nét tương đồng với Việt Nam.

Còn nếu đưa các em ra Nhật Bản hay Hàn Quốc thì cũng rất tốt nhưng cơ hội ra sân sẽ không nhiều bởi những giải đấu đó, các cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ khó cạnh tranh và ra sân thi đấu thường xuyên mà chúng ta để các em thi đấu ở nước ngoài là muốn các em được ra sân nhiều để tích lũy kinh nghiệm chứ không phải để ngồi dự bị".

Đồng quan điểm với chuyên gia bóng đá Trần Duy Long, HLV, thủ môn Trần Đình Chiến cũng cho rằng: "Thái Lan có một giải đấu chất lượng, họ đầu tư rất bài bản và chuyên nghiệp. Cơ sở vậy chất cũng như điều kiện thi đấu ở đây tôi thấy không thua kém gì so với những nước khác đâu. Họ đầu tư cho các đội bóng cũng như các lứa trẻ rất tốt nên tôi nghĩ, Xuân Trường hay bất kỳ cầu thủ nào của chúng ta sang Thái Lan đều có thể hòa nhập dễ dàng và thi đấu thành công bởi lối chơi và phong cách thi đấu của hai giải đấu khá giống nhau khi đều chú trọng lối đá ban bật ngắn và cầm bóng chắc".

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cau-thu-viet-sang-thai-la-buoc-thut-lui-cua-bong-da-viet-nam-a421549.html