Cầu thủ Việt Nam từng được Stoke City đánh giá rất cao là ai?

Ít ai biết, trong quá khứ, CLB Stoke City từng đánh giá rất cao và có ý định chiêu mộ một tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam.

Đam mê bộ môn bóng đá và có năng khiếu với trái bóng tròn từ khi còn nhỏ, lên 10 tuổi cậu bé Võ Nguyên Hoàng (2002) quê Đồng Tháp được tuyển chọn vào đội bóng của tỉnh. Năm 2013, niềm mơ ước của Nguyên Hoàng mới chính thức trở thành sự thật khi được trúng tuyển vào trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, khi lò đào tạo này tuyển sinh ở TP Cao Lãnh và trở thành thành viên khóa 5 của trung tâm này.

Dưới sự dẫn dắt của nhiều tên tuổi từng là cựu tuyển thủ quốc gia như Võ Hoàng Bửu, Hứa Hiền Vinh, Nguyễn Việt Thắng, Lê Phước Tứ, … Nguyên Hoàng ngày càng trưởng thành cả về kỹ thuật lẫn tư duy chơi bóng và được BHL của PVF đánh giá rất cao ở sự cầu tiến.

Năm 2016, Nguyên Hoàng thi đấu ấn tượng và cùng U15 PVF giành ngôi Á quân giải U15 quốc gia, đồng thời anh là đại diện duy nhất của Việt Nam giành vé dự VCK thế giới chương trình Giấc mơ sân cỏ tại học viện Aspire – Qatar.

Năm 2017 Nguyên Hoàng cùng U15 Việt Nam vô địch U15 Đông Nam Á trên đất Thái Lan, vô địch U15 quốc gia cùng U15 PVF. Tiếp đó, vào năm 2018 cùng U17 PVF giành hạng Ba U17 quốc gia, Vô địch U17 Elite Gothia Cup. Ngoài ra vào 2019, Nguyên Hoàng tiếp tục cùng đội đội giành ngôi Á quân U17 quốc gia và là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho U18 Việt Nam tại U18 Đông Nam Á.

Võ Nguyên Hoàng từng được Stoke City đánh giá cao

Võ Nguyên Hoàng từng được Stoke City đánh giá cao

Cuối năm 2017, trung tâm PVF tổ chức giải Tứ hùng, nhân dịp khai trương trung tâm mới tại Hưng Yên. Nguyên Hoàng cùng đội trẻ của PVF thi đấu ấn tượng và được HLV Stoke City giành nhiều lời ngợi khen.

"Tôi thực sự rất ấn tượng với cầu thủ số 10 (Nguyên Hoàng) của PVF và chắc chắn đây là cầu thủ mà chúng tôi rất muốn có ở học viện bóng đá của Stoke City. Nói về kỹ năng của cầu thủ này thì tôi thấy rất ấn tượng, anh ta rất biết cách rê dắt bóng, nhanh nhẹn và có kỹ thuật tuyệt vời, quả thực tôi rất thích cầu thủ này", HLV Stoke City nhận xét về Nguyên Hoàng.

Mới đây, tờ báo thể thao nổi tiếng châu Á Sport442 từng xếp Võ Nguyên Hoàng của lò PVF vào Top 5 tài năng trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam với nhận xét: "Cậu ấy là tài năng hàng đầu của lò PVF. Từng là một cậu bé thiếu kỷ luật, bị thầy Vũ Hồng Việt gạch tên, không còn cơ hội lên tuyển trẻ quốc gia. Tuy nhiên, nhờ điều chỉnh thái độ, biết ăn năn hối lỗi cùng tài năng sẵn có, Nguyên Hoàng sớm lấy lại phong độ tốt nhất”.

Cũng theo trang thể thao nổi tiếng châu Á Sport442, nếu tiếp tục duy trì được sự phát triển như hiện tại, Nguyên Hoàng sẽ là trụ cột của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong tương lai cùng với các tài năng trẻ Công Đến (PVF), Thanh Khôi (HAGL)….

Q. Phạm (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/cau-thu-viet-nam-tung-duoc-stoke-city-danh-gia-rat-cao-la-ai-89280-11.html