'Cầu thủ Việt Nam rất thông minh và khéo léo'

Tân binh CLB Hải Phòng Diego Oliveira Silva đánh giá cao trình độ của cầu thủ Việt Nam sau quãng thời gian thi đấu ở cả V.League và Thai League 3.

Sau khi gặt hái nhiều vinh quang cùng CLB Nakhon Pathom ở giải hạng 3 Thái Lan, thay vì ở lại chinh phục những mục tiêu cao hơn, Diego Oliveira Silva quyết tâm trở lại V.League để khẳng định bản thân. Anh từng thi đấu cho Đồng Tháp ở mùa 2016, nhưng không để lại nhiều dấu ấn.

Tiền đạo Brazil chọn Hải Phòng làm bến đỗ mới ở mùa bóng 2020. So với Thai League 3, rõ ràng V.League có sự khác biệt lớn. Diego ra sân 2 trận đấu đầu tiên ở vị trí trái với sở trường (tiền vệ), chưa để lại dấu ấn đậm nét nào trong màu áo đội bóng đất cảng.

"Tôi nghĩ một trong những vấn đề lớn khi thi đấu ở Việt Nam là điều kiện sân bãi. Sân không tốt, các cầu thủ gặp nhiều khó khăn và không thể hiện được hết khả năng của họ. Ở Thái Lan, đội bóng nào cũng có sân đẹp", Diego Silva chia sẻ với Zing.vn.

 Diego Silva (ngoài cùng bên phải) trong buổi gala vinh danh những cá nhân nổi bật của bóng đá Thái Lan 2018. HLV trưởng Bozidar Bandovic của Buriram United (ngoài cùng bên trái) chia sẻ với Zing.vn: "Đó là một cầu thủ giỏi, thật thú vị khi cậu ấy quay lại V.League chơi bóng".

Diego Silva (ngoài cùng bên phải) trong buổi gala vinh danh những cá nhân nổi bật của bóng đá Thái Lan 2018. HLV trưởng Bozidar Bandovic của Buriram United (ngoài cùng bên trái) chia sẻ với Zing.vn: "Đó là một cầu thủ giỏi, thật thú vị khi cậu ấy quay lại V.League chơi bóng".

"Tôi đã gặp một chút khó khăn khi khởi đầu lại ở V.League. Bạn biết đấy, không hẳn do tôi đá không đúng sở trường vì trước đây tôi từng đá tiền vệ ở Thái Lan rồi. Vấn đề là cầu thủ Thái Lan vượt trội về thể hình, nhưng cầu thủ Việt Nam thì nhanh nhẹn hơn, thông minh hơn. Tôi nghĩ mình sẽ sớm quen với môi trường ở đây", anh nói tiếp.

Ba mùa giải khoác áo Nakhon Pathom, Diego Silva ghi tổng cộng 72 bàn thắng, đóng góp vào suất thăng hạng lên Thai League 2 của đội bóng Thái Lan mùa này. Ngoại binh sinh năm 1990 tin rằng kinh nghiệm đối đầu với những đội bóng lớn ở xứ sở Chùa vàng của anh có thể giúp Hải Phòng tiến xa ở V.League 2020.

Việc phải thi đấu trái sở trường là nguyên nhân khiến Diego Silva chưa tỏa sáng sau 2 vòng đầu V.League 2020. Sau khi Hải Phòng chia tay tiền vệ Lê Phạm Thành long, HLV Phạm Anh Tuấn đang nỗ lực để giúp Diego nhanh chóng thích nghi với lối đá của CLB. Ảnh: Lê Ngọc.

"Tôi từng ghi bàn vào lưới Buriram United, đội bóng mạnh nhất và có nhiều cầu thủ giỏi nhất Thái Lan thời điểm hiện tại. Cúp FA Thái Lan năm 2018 là kỷ niệm không thể nào quên. Tôi hy vọng mình có thể làm vậy một lần nữa để giúp Hải Phòng vô địch V.League, vì ở Thai League 3, tôi là nhà vô địch", Diego Silva nói.

"Tôi luôn muốn ra sân thi đấu, ngay cả khi HLV yêu cầu tôi đá hậu vệ cũng được. Bạn biết đấy, năm 2016 ở Đồng Tháp, họ thậm chí không cho tôi cơ hội chơi bóng".

Nhận xét thêm về cầu thủ Việt Nam, Diego cho rằng các cầu thủ Việt Nam đang tiến bộ vượt bậc không chỉ ở giải VĐQG mà còn ở cấp độ đội tuyển. Anh cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với tiền đạo Nguyễn Văn Toàn.

"Bóng đá Việt Nam tiến bộ vượt bậc thời gian gầy đây. Tôi có xem các trận đấu của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan và tôi rất thích cách mà các bạn thi đấu. Như tôi nói thì mặt bằng chung cầu thủ Việt Nam chơi hay hơn nhiều so với Thái Lan. Ở Việt Nam, tôi ấn tượng nhất với tiền đạo Nguyễn Văn Toàn", Diego Silva chia sẻ với Zing.vn.

'Việt Nam cần có thêm sân cỏ tốt hơn, Thái Lan thì rất nhiều' Từng thi đấu ở Thai League và V.League, ngoại binh Diego Silva của CLB Hải Phòng cho biết Việt Nam còn thiếu nhiều sân chất lượng để phục vụ giải bóng đá chuyên nghiệp.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cau-thu-viet-nam-rat-thong-minh-va-kheo-leo-post1064888.html