Cầu thủ Việt Nam ngày nay: Xuất ngoại để chinh phục

Sau 3 năm tích lũy kinh nghiệm, bóng đá Việt Nam (VN) có đợt xuất ngoại rầm rộ lần thứ 2 với Xuân Trường, Đặng Văn Lâm sang Thái Lan cùng Công Phượng cập bến Incheon United (Hàn Quốc) trong tâm thế hoàn toàn mới: đi để chinh phục.

Công Phượng (trái) sẽ ký hợp đồng vào hôm nay với Incheon và Xuân Trường sắp ra mắt ở Thái League - Ảnh: Độc Lập - CLB cung cấp

Công Phượng (trái) sẽ ký hợp đồng vào hôm nay với Incheon và Xuân Trường sắp ra mắt ở Thái League - Ảnh: Độc Lập - CLB cung cấp

Công Phượng gây ấn tượng mạnh

Tất cả những điều trên chỉ để khẳng định giá trị của Văn Lâm, Xuân Trường trong mắt người Thái bây giờ khác trước. Chính thành công của đội tuyển VN, đội U.23 trong hơn 1 năm qua ở đấu trường châu Á khiến người Thái thực sự ngưỡng mộ và sẵn sàng trả đúng với giá trị tài năng và hình ảnh của 2 đại diện ưu tú của bóng đá VN. Tính chuyên nghiệp của Văn Lâm, Xuân Trường ở những ngày đầu hòa nhập đã được báo chí Thái ca ngợi và chắc chắn cả hai sẽ tỏa sáng để mang lại thành công cho 2 CLB hàng đầu Muangthong và Buriram tại Thai-League

Bình luận viên nổi tiếng Shinji Yoshino của Đài truyền hình Asahi là người từng chứng kiến những bước đi đầu tiên của Công Phượng khi sang Nhật Bản. Anh khẳng định khác với 3 năm trước chỉ là dạng tiềm năng, vào lúc này Công Phượng đã thể hiện được khả năng của mình ở đẳng cấp cao nhất châu lục: “Công Phượng rất nhanh và nguy hiểm. Cậu ấy đã trở thành một mối đe dọa đáng gờm cho hàng thủ Nhật Bản hoặc bất kỳ đội bóng nào, như cách sút tung lưới Iraq và Jordan cũng như màn trình diễn thuyết phục trước các đối thủ còn lại Iran, Yemen tại Asian Cup 2019.

[VIDEO] CÔNG PHƯỢNG ĐƯỢC HLV ANDERSEN ĐÁNH GIÁ CAO

Không như 3 năm trước, vào lúc này, cậu ấy đã thể hiện rõ nét bản năng sát thủ bằng những bàn thắng đẳng cấp ở đấu trường cao nhất châu lục. Điều này có được nhờ Phượng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh chinh chiến dồi dào và chuẩn bị thể lực tốt hơn”.

Trong khi đó, báo chí Hàn Quốc đánh giá cao và tin tưởng tiền đạo đến từ VN sẽ chơi tốt tại giải đấu đỉnh cao như K-League. Tác giả Duerden của tờ Korea Times nhận xét: "Khả năng của Công Phượng đã được kiểm chứng ở tầm châu lục. Cậu ta chỉ có một khiếm khuyết là khá nhỏ con (cao 1,68 m), nhưng đây cũng là lợi thế vì Công Phượng luôn biết tận dụng cùng kỹ thuật và tốc độ khéo léo của mình để gây nhiều khó khăn cho các hậu vệ cao to ở giải K-League. Tại Asian Cup, Công Phượng đã cho thấy ưu điểm này ở các cuộc đối đầu trước cầu thủ cao to của Nhật Bản, Iraq hay Jordan".

Ông Lee Dong-jun, quản lý của HLV Park Hang-seo và là người đóng vai trò quan trọng trong việc đưa các tuyển thủ VN xuất ngoại, nhìn nhận: "Nếu việc Incheon tuyển dụng Xuân Trường năm 2016 nặng về tiếp thị thì Công Phượng được ký hợp đồng (mang số 23) là để lấp đầy nguồn nhân lực đang khan hiếm trên hàng công của CLB". Chính ông Lee tiết lộ, khi theo dõi chiến dịch Asian Cup 2019, HLV Yon Anderson của Incheon và cựu danh thủ Hàn Quốc Lee Chun-soo đã trao đổi với nhau để đi đến quyết định chiêu mộ Công Phượng.

Xuân Trường, Văn Lâm sẽ thành công

Về trường hợp của Xuân Trường, có lẽ thể lực của anh vẫn chưa đạt trong cách nhìn của nhiều người nhưng tất cả đều đồng ý anh hầu như đã toàn diện ở mọi lĩnh vực khác. Không phải vô cớ “ông trùm” đang thống trị Thai League suốt 1 thập niên qua là Buriram United lại trải thảm đỏ mời anh về. Mỗi khi ở trên sân, Trường vẫn luôn “gây nghiện” bởi tầm nhìn và kỹ năng xử lý bóng của mình. Mùa giải này, Buriram United đặt mục tiêu chinh phục AFC Champions League và xác định Xuân Trường (mang áo số 21) là một mảnh ghép đặc biệt để tăng tính đột biến cho hàng công vốn rất mạnh của mình.

[VIDEO] BURIRAM CỦA XUÂN TRƯỜNG RẤT MẠNH

Một sự khác biệt được người trong cuộc chia sẻ là 3 năm trước khi đưa Trường sang Incheon United, người đại diện của anh là Lee Dong-jun đã không thu phí môi giới. Lúc đó, định kiến về năng lực của cầu thủ VN vẫn còn rất nặng nề. Nhưng vào lúc này mọi thứ đã khác. Dù chỉ mượn Xuân Trường nhưng Buriram đã chấp nhận trả phí và còn gợi ý với phía HAGL muốn chuyển nhượng tiền vệ tài hoa này luôn sau một mùa. Có một chi tiết vẫn chưa được tiết lộ là mức lương của Xuân Trường. Nguồn tin từ HAGL cho biết chắc chắn anh không thấp hơn mức 17.000 USD/tháng mà Muangthong trả cho Đặng Văn Lâm.

Câu chuyện đội bóng Thái Lan phải chi 500.000 USD (hơn 11 tỉ đồng) để chuyển nhượng thủ môn số 1 tuyển VN Đặng Văn Lâm được Giám đốc điều hành CLB Muangthong Ronnarit Suewaja nhấn mạnh là số tiền chuyển nhượng kỷ lục mà đội bóng này thực hiện từ trước đến nay. Không những thế, vị đại diện người Nga của Lâm còn thương thảo thành công các khoản thu nhập mà Lâm được nhận trong năm. Lương khoảng 200.000 USD (17.000 USD/tháng), tức khoảng 4,7 tỉ đồng/năm. Ngoài ra, Lâm sẽ được hưởng thêm tiền xe cộ đi lại, nhà ở hạng sang.

[VIDEO] VĂN LÂM NÓI TIẾNG ANH "NHƯ GIÓ" TRƯỚC TRUYỀN THÔNG THÁI LAN

Hết lượt đi, nếu Lâm chơi hay giúp CLB đạt kết quả tốt, anh sẽ nhận thêm khoản thưởng vài chục nghìn USD nữa. Nếu so sánh đơn thuần về kinh tế thì rõ ràng sự nghiệp Lâm bước sang trang mới vì khi còn ở Hải Phòng, anh chỉ được hưởng khoảng 1 tỉ đồng/năm

Quốc Việt, Lan Phương

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/cau-thu-viet-nam-ngay-nay-xuat-ngoai-de-chinh-phuc-98486.html