Cầu thủ Việt Nam muốn gây bất ngờ cho Úc

HLV Mai Đức Chung hứa hẹn sẽ thay đổi giúp tuyển nữ Việt Nam chơi tốt hơn ở trận play off lượt về Olympic Tokyo 2020 trong khi học trò ông khao khát có một bàn thắng vào lưới Úc.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã thua nặng 0-5 trên sân tuyển nữ Úc trận lượt đi nhưng cũng có hai cơ hội có thể ăn bàn, một ở phút bù giờ Văn Sự sút bóng trúng xà ngang đối phương. Trong sáu lần gặp nhau, tuyển nữ Việt Nam toàn thua đậm với tổng cộng để lọt lưới 34 lần và chưa từng có bàn thắng vào lưới Úc. Tuy nhiên, so với lần đụng độ gần nhất ở Asian Cup 2018 thua 0-8, các học trò ông Chung có nhiều tiến bộ hơn.

Ông Chung thua vẫn vui

Thu hoạch lớn nhất của bóng đá nữ Việt Nam số một Đông Nam Á, hạng 32 thế giới, so với tuyển nữ Úc số một châu Á, hạng 7 thế giới là học hỏi và tích lũy kinh nghiệm cho tương lai. HLV Mai Đức Chung cho biết ông đang làm mới đội hình của mình và hiện chỉ còn một số ít cầu thủ còn lại từ trận thua đậm Úc ở cúp châu Á hai năm trước. Ông tin những cầu thủ của ông sẽ hưởng lợi rất nhiều khi chạm trán đối thủ có chất lượng hàng đầu thế giới.

HLV Mai Đức Chung tiết lộ: “Tuyển nữ Việt Nam có tiến bộ sau năm 2018 nhưng vẫn cần đầu tư nhiều hơn nữa. Các cầu thủ của chúng tôi đã thay đổi nhiều và ban huấn luyện chú trọng sử dụng nhiều hơn cầu thủ trẻ như một sự đầu tư cho tương lai.

Đội hình tuyển nữ Việt Nam có một vài cầu thủ dưới 19 tuổi đã chơi tốt. Và tôi luôn hy vọng từ những cuộc đối đầu lớn như tuyển Úc, họ dần học hỏi nhiều hơn và bản lĩnh dày dạn hơn”.

Sau trận thua đậm 0-5 lượt đi, ông Chung cho biết cơ hội của tuyển nữ Việt Nam giành vé đến Olympic Tokyo 2020 là khe cửa cực hẹp. Tuy nhiên, ông Chung hoàn toàn nhận thức rất rõ khoảng cách trình độ giữa hai đội tuyển và hài lòng với nỗ lực của học trò: “Thật ra, chúng tôi dự đoán rằng sẽ thua trước khi bóng lăn, chỉ không biết là thua bao nhiêu bàn thắng. Nhưng tôi rất vui khi các cầu thủ đã chơi thực sự tốt với một tinh thần chiến đấu cao. Tuyển nữ Úc quá mạnh. Chúng tôi đã thua trận lượt đi nhưng sẽ cố gắng thay đổi và chơi hết sức ở trận lượt về”.

Những pha tấn công hiếm hoi của đội tuyển nữ Việt Nam ở lượt đi. Ảnh: CCT

Những pha tấn công hiếm hoi của đội tuyển nữ Việt Nam ở lượt đi. Ảnh: CCT

Tiền vệ Bích Thùy vất vả trước các cầu thủ Úc đẳng cấp và đầy sức mạnh. Ảnh: CCT

Cầu thủ Úc đòi thắng như lượt đi

Ở vòng bảng Olympic Tokyo 2020, tuyển nữ Úc từng vùi dập Thái Lan 6-0 và đại thắng Đài Loan 7-0 nên việc họ đánh bại nhà vô địch SEA Games - tuyển nữ Việt Nam 5-0 là chuyện bình thường.

Tuy nhiên, xét về cách chơi, các cô gái Việt Nam cũng có cửa ghi bàn nhưng tiếc là Phạm Thị Tươi và Vạn Sự còn thiếu chút may mắn. Sự kiên trì với cách chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh của học trò ông Chung có thể giúp họ ghi bàn trong trận lượt về tại Cẩm Phả ngày 11-3.

Ông Chung bật mí: “Chúng tôi vẫn sẽ chơi như vậy ở trận lượt về. Vấn đề của các cầu thủ là cần tập trung hơn vào cuộc phản công. Tôi đã nhận ra tuyến phòng thủ của Úc rất cao nhưng vẫn thường để lộ nhiều khoảng trống phía sau. Vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng điểm yếu này của đội Úc”.

Tiền vệ Bích Thùy đánh giá: “Khi chúng tôi chơi với Myanmar hoặc Thái Lan có cùng đẳng cấp, chất lượng kỹ thuật như nhau đã không dễ dàng nhưng chắc chắn vẫn dễ hơn chơi với Hàn Quốc hoặc Úc. Các cầu thủ Úc cao to, thể trạng tốt khiến chúng tôi rất khó tranh chấp bóng. Họ kiểm soát bóng 70% và tung ra 28 cú sút trúng cầu môn đã nói lên điều đó”.

Bích Thùy vui vẻ cho biết mình và đồng đội cũng có bảy cú sút khung thành Úc là một sự tiến bộ, bên cạnh khả năng của hàng thủ là hạn chế thấp nhất bàn thua: “Chúng tôi có một số cơ hội và tôi nghĩ rằng tuyển nữ Việt Nam đã chơi tốt. Chúng tôi muốn làm một điều gì đó trong trận lượt về trên sân nhà, đó là bàn thắng vào lưới Úc”.

Trong khi đó, hậu vệ biên phải Carpenter của tuyển Úc thì bộc bạch mình và đồng đội sẽ chơi áp đảo như trận lượt đi chứ không có thái độ buông thả. Cầu thủ của CLB Melbourne City chơi rất nổi bật ở hành lang trái và có một pha tạt bóng giúp tiền đạo Sam Kerr đánh đầu mở điểm ở phút thứ 10.

Cách đây bốn năm, Carpenter mới 19 tuổi từng đá vòng loại Olympic Rio trong màu áo tuyển Úc thắng nữ Việt Nam 9-0. Và sau trận lượt đi play off lại thắng đậm 5-0, Carpenter khẳng định Úc vẫn theo đuổi một màn trình diễn bốc lửa: “Chúng tôi đến Việt Nam với sự chuẩn bị không thay đổi. Tuyển nữ Úc sẽ vào cuộc với một tâm lý hưng phấn giống như chúng tôi đã thắng trận lượt đi. Chúng tôi không tự mãn”.

Tuyển Úc chuẩn bị kỹ

Đêm 7-3, tuyển nữ Úc đã đến Quảng Ninh và trú quân ở Hạ Long, cách sân thi đấu chính Cẩm Phả khoảng 30 km để chuẩn bị cho trận tái đấu play off tranh vé Olympic Tokyo 2020 với tuyển nữ Việt Nam. HLV Anthony Josip Milicic mang theo 24 tuyển thủ nữ Úc và tập luyện ngày hôm sau cho trận tái đấu sẽ diễn ra lúc 15 giờ 30 ngày 10-3. Đội thắng chung cuộc hai lượt trận play off sẽ giành vé chơi Olympic Tokyo vào tháng 8-2020. Cặp đấu còn lại giữa tuyển nữ Trung Quốc và Hàn Quốc dời lại vào tháng 4.

GIA HUY - NHƯ QUỲNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/cau-thu-viet-nam-muon-gay-bat-ngo-cho-uc-895073.html