Cầu thủ Việt Nam hủy buổi tập ở Nhật Bản vì chậm visa

Huỳnh Công Đến đã không kịp tham dự vào 2 buổi tập cùng Martin Lo với câu lạc bộ AC Nagano Parceiro ở giải J.League 3.

Liên quan đến chuyến đi thử việc của 2 cầu thủ Việt Nam ở Nhật Bản, một cầu thủ không kịp nhận thị thực để tham gia ngay từ đầu. Đó là tiền vệ Huỳnh Công Đến của CLB Phố Hiến.

Công Đến nhận thị thực nhập cảnh vào Nhật Bản trễ, nên không kịp đến thành phố Nagano cùng Martin Lo để tập với đội bóng AC Nagano Parceiro.

Công Đến (số 10) và Martin Lo đang "try-out" ở J.League. Ảnh: Quang Thịnh.

Công Đến (số 10) và Martin Lo đang "try-out" ở J.League. Ảnh: Quang Thịnh.

Tiền vệ Martin Lo đã có 2 buổi tập vào ngày 12 và 13/12. Martin cũng là cầu thủ của CLB Phố Hiến. Sau đó, anh trở lại Tokyo nghỉ ngơi, chuẩn bị thử việc (try-out) ngày 17/12.

Công Đến có mặt tại Tokyo trong thời gian này và tham gia ngay vào buổi "try-out" mà không cần tập làm quen với một đội bóng nào như Martin Lo. Đây là điểm bất lợi với Công Đến.

Bộ đôi của Phố Hiến ra sân vào chiều 17/12 tại sân Fukuda Denshi Arena ở thành phố Chiba. Đây là sân nhà của CLB JEF United Ichihara và nơi diễn ra buổi thử việc của J.League.

"Try-out J.League" là sự kiện diễn ra hàng năm trước mỗi mùa giải của Hiệp hội bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản. Các cầu thủ đến từ nhiều nước thể hiện tài năng của mình để được ký hợp đồng.

Một buổi thi đấu J League try-outs diễn ra năm 2018. Ảnh: J League.

Đại diện các CLB tại J.League sẽ theo dõi sự kiện này. Không chỉ các đội bóng chuyên nghiệp, ngoài chuyên nghiệp ở Nhật Bản, nhiều câu lạc bộ ở Đông Nam Á cũng cử người sang để tuyển quân.

Năm 2013, bộ đôi của CLB Hà Nội là Phạm Đức Huy và Đỗ Duy Mạnh được mời tham gia sự kiện này. Hai cầu thủ này khi đó chỉ mới 17, 18 tuổi. Họ tập cùng CLB Consaldo.

Ngày 18/12, Martin Lo và Huỳnh Công Đến sẽ trở về Việt Nam. Kết quả sẽ được thông báo với CLB chủ quản.

HLV Park cảm ơn cầu thủ trong phòng thay đồ Trong phòng thay đồ sau trận chung kết SEA Games 30, huấn luyện viên Park Hang-seo đã gửi lời cảm ơn đến các học trò và khẳng định bóng đá Việt Nam hiện dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cau-thu-viet-nam-huy-buoi-tap-o-nhat-ban-vi-cham-visa-post1026336.html