Cầu thủ Việt kiều háo hức chờ gặp thầy Park

Khi được hỏi, các cầu thủ khẳng định đã nắm thông tin và sẵn sàng chờ cuộc gọi điện từ HLV Park Hang-seo cho lần gặp mặt quan trọng trong sự nghiệp.

Thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam đang chờ hoàn tất hồ sơ và các thủ tục giấy tờ để có chuyến đi châu Âu với mục đích "soi giò" một số cầu thủ gốc Việt nhằm bổ sung nhân sự cho đội bóng.

Chuyến đi này của thầy Park dự kiến kéo dài 5 ngày với những cuộc gặp mặt cầu thủ ở nhiều nước khác nhau. Trong đó, 2 cái tên gây được sự chú ý nhất là Alexander Đặng và Fillip Nguyễn. Họ cũng là những cầu thủ đang được người hâm mộ chờ đợi sớm khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Bản thân 2 cầu thủ nói trên cũng bày tỏ mong muốn được cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam theo nhiều cách. Bởi vậy, thông tin mình được HLV Park Hang-seo để ý rất quan trọng đối với họ.

Alex Đặng sẵn sàng về Việt Nam để khoác áo đội tuyển quốc gia. Ảnh: NVCC.

Alex Đặng sẵn sàng về Việt Nam để khoác áo đội tuyển quốc gia. Ảnh: NVCC.

Liên lạc từ Na Uy, Alexander Đặng cho biết anh nhận được thông tin mình sẽ có cuộc gặp quan trọng trong sự nghiệp với HLV người Hàn Quốc. "Thật tuyệt vời! Tôi hy vọng mình sẽ gây ấn tượng tốt với HLV Park và được đại diện cho Việt Nam ở đấu trường quốc tế vào một ngày không xa", tiền đạo sinh năm 1990 chia sẻ cùng Zing.vn.

Hồi đầu tháng 3, thông qua đại diện của mình, Alex Đặng bày tỏ mong muốn được trở về Việt Nam - quê hương của cha anh - và thi đấu cho đội tuyển quốc gia. "Được trở thành tuyển thủ Việt Nam là ước mơ của Alex", Mikail Adampour, đại diện của Alex chia sẻ.

Mikail Adampour cũng cho biết tiền đạo mang 2 dòng máu Việt - Na Uy sẵn sàng lo các thủ tục về quốc tịch một cách nhanh nhất để có thể trở về Việt Nam thi đấu khi nhận được thư mời.

Tương tự Alex, Filip Nguyễn được thầy Park để ý và ông sẽ dành thời gian gặp thủ môn đang chơi tại giải hạng nhất CH Czech. Thủ thành sinh năm 1992 này cao tới 1,9 m, bắt chính cho CLB Slovan Liberec và đang tranh chấp vé tham dự Europa League mùa sau.

Filip Nguyễn có thể hình tốt hơn cả Văn Lâm. Ảnh: Liberec Slovan.

Từ trước khi có thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Filip đã có thông tin ban đầu về cuộc gặp với thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam. "Có thể chúng tôi sẽ gặp gỡ vào tháng 6. Qua một vài kênh thông tin, tôi nghe về cuộc nói chuyện riêng tư này. Đó là cuộc nói chuyện quan trọng đối với tôi", thủ môn này nói.

Sau đó, thủ thành có bố là người Việt Nam chia sẻ rằng anh vẫn đang đợi một cuộc gọi từ VFF để chuẩn bị cho cuộc gặp. Anh cũng vui vẻ cho biết sẽ chia sẻ tin vui này. Có thể do vấn đề thủ tục chưa hoàn tất nên cuộc hẹn chưa được sắp xếp.

Năm 2016, Filip từng về Việt Nam tìm kiếm cơ hội chơi bóng và cho tới lúc này, mong muốn của anh vẫn không thay đổi. Trong cuộc trao đổi gần đây, thủ môn này chia sẻ cùng Zing.vn: "Tôi đang chơi ở giải vô địch quốc gia CH Czech. Giờ tôi chỉ muốn được trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam, bởi đó là quê hương của cha tôi".

Không chỉ Filip hay Alex, thầy Park còn "soi giò" Kelvin Bùi tại Hà Lan, Jason Pendant ở Pháp. Hai cầu thủ này cũng tài năng và được nhiều người hâm mộ trong nước "gợi ý" đã lâu.

Tuy vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định việc tuyển chọn ai là phụ thuộc vào năng lực của người nấy chứ không chỉ bởi "mác" thi đấu tại châu Âu.

Màn trình diễn của Alexander Dang tại Na Uy Tiền đạo gốc Việt Alexander Dang có nhiều pha ghi bàn đẳng cấp tại các đội bóng anh chơi ở Na Uy.

Đỗ Hải - Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cau-thu-viet-kieu-hao-huc-cho-gap-thay-park-post942037.html