Cầu thủ UAE: 'Hàng công Việt Nam không mang lại sự nguy hiểm lớn'

Tiền vệ Khaled Khamis Obaid khẳng định hàng thủ UAE đã chơi tốt khi vô hiệu hóa thành công các chân sút bên phía Việt Nam và chỉ thiếu may mắn để có điểm rời sân Mỹ Đình.

Chia sẻ trên Alroeya, tiền vệ Khaled Khamis Obaid của CLB Al Dhafra không ngần ngại chỉ trích Ahmed Khalil và khẳng định phong độ tệ hại của tiền đạo này chính là một trong những nguyên nhân dẫn tới thất bại của đội nhà trước Việt Nam.

"Trao niềm tin vào Khalil ngay từ đầu không phải quyết định sáng suốt của HLV Bert van Marwijk. Zayed Al-Ameri hay Khalfan Mubarak, những cầu thủ đã chơi tốt trong màu áo Al-Jazeera thời gian qua xứng đáng được trao cơ hội sớm hơn. HLV Van Marwijk đã phải trả giá với những sự thay đổi muộn màng của mình", cầu thủ này thẳng thắn chia sẻ.

Ahmed Khalil hoàn toàn mờ nhạt khi đối đầu hàng phòng ngự tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Ahmed Khalil hoàn toàn mờ nhạt khi đối đầu hàng phòng ngự tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

"Tôi không ngạc nhiên với màn trình diễn tệ hại của anh ta. Cầu thủ này hoàn toàn chưa sẵn sàng để ra sân thi đấu", anh cho biết thêm.

Ở trận đấu tối 14/11, đội tuyển UAE phải chơi trong phần lớn thời gian của trận đấu chỉ với 10 người sau khi Khalifa Al Hammadi bị truất quyền thi đấu ở phút 37. Theo Obaid, đây chính là bước ngoặt khiến UAE không còn có thể làm chủ trận đấu.

"Việc Al Hammadi bị truất quyền thi đấu buộc HLV Van Marwijk phải đưa Mohammed Al Attas trở lại vị trí trung vệ. Điều này để lại sự mất cân bằng lớn ở khu vực giữa sân, và Việt Nam đã tận dụng lợi thế này để làm chủ hoàn toàn trận đấu", Alroeya dẫn lời cầu thủ này.

Nói về hàng thủ đội nhà, tiền vệ của Al Dhafra không tiếc lời ca ngợi và cho rằng các hậu vệ UAE đã có một trận đấu tốt trong việc hạn chế sự nguy hiểm của các chân sút bên phía Việt Nam.

"Hàng phòng ngự đã chơi tốt và hoàn thành xuất sắc việc làm chậm nhịp tấn công của đối thủ. Việt Nam chỉ tổ chức được hai pha tấn công đáng chú ý. Một tình huống dẫn tới chiếc thẻ đỏ và một tình huống kết thúc bởi khoảnh khắc bất ngờ của Nguyễn Tiến Linh", cầu thủ này ca ngợi.

"Hàng công đội tuyển Việt Nam không mang lại sự nguy hiểm lớn cho chúng ta trong suốt 90 phút. Trước khi phải thi đấu thiếu người, UAE mới là những người chơi tốt hơn. Tuy nhiên, phong độ tệ hại của Ahmed Khalil khiến chúng tôi không thể tạo ra được những cơ hội thực sự", anh khẳng định.

Với thất bại trước Việt Nam, đội tuyển UAE tiếp tục đứng ở vị trí thứ 3. Tuy nhiên, khoảng cách điểm số giữa họ và đội xếp sau là Malaysia đã bị san bằng sau khi "Harimau Malaya" giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Thái Lan.

Còn với đội tuyển Việt Nam, chiến thắng này giúp chúng ta đánh chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng với 10 điểm. Vào ngày 19/11 tới, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có cuộc tiếp đón đội tuyển Thái Lan trên sân Mỹ Đình.

Công Phượng đi bóng giữa vòng vây của hậu vệ UAE Vào sân từ băng ghế dự bị tối 14/11, dấu ấn mà tiền đạo thuộc biên chế HAGL để lại là những tình huống đi bóng kỹ thuật trước khu vực cấm địa của UAE.

Linh Sơn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cau-thu-uae-hang-cong-viet-nam-khong-mang-lai-su-nguy-hiem-lon-post1013527.html