Cầu thủ U22 Việt Nam bán đấu giá áo có chữ ký ủng hộ trẻ bị bệnh tim

Chiếc áo có chữ ký của các cầu thủ U22 Việt Nam được đấu giá trong đêm Gala 11 năm Trái tim cho em với hy vọng sẽ góp phần giúp trẻ em tim bẩm sinh sớm được phẫu thuật.

Tối 15/12, trong chương trình "Gala 11 năm Trái tim cho em", bộ ba cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng đã mang đến chiếc áo có chữ ký của HLV Park Hang-seo và các cầu thủ U22 Việt Nam, những người vừa đoạt huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 30. Số tiền thu được từ chiếc áo bán đấu giá sẽ mang đến cơ hội phẫu thuật cho các trẻ em bị mắc bệnh tim bẩm sinh.

 Chiếc áo có chữ ký của huấn luyện viên Park và các học trò.

Chiếc áo có chữ ký của huấn luyện viên Park và các học trò.

Trung vệ Quế Ngọc Hải của đội tuyển quốc gia Việt Nam chia sẻ: "Là một người bố, Hải rất hiểu khi con mình khỏe mạnh, thì mọi người trong gia đình mới có thể vui vẻ, Hải rất mong mỗi người chúng ta hãy cùng chung tay ủng hộ, giúp đỡ các em bé không được may mắn để các em có niềm vui trong cuộc sống, được đến trường như bạn bè đồng trang lứa".

Khi mang tấm áo này đến với chương trình, tiền vệ Trọng Hoàng mong muốn sẽ góp một phần nhỏ bé để các em có cơ hội phẫu thuật, cuộc sống tốt đẹp hơn. Các cầu thủ cũng nhắn tin ngay tại chương trình để ủng hộ các em nhỏ.

Qua 11 năm, chương trình đã phẫu thuật thành công cho 5.200 trẻ em khắp cả nước, 130.000 trẻ em được khám tầm soát bệnh tim bẩm sinh miễn phí, huy động 152 tỷ, 40 bệnh viện được tài trợ thiết bị giúp nâng cao năng lực phẫu thuật, điều trị tim mạch, 34 chương trình tư vấn trực tuyến, 1.200 điểm tiếp nhận hồ sơ xin hỗ trợ.

Bộ ba cầu thủ của CLB bóng đá Viettel cũng trở thành Đại sứ "Trái tim cho em" năm 2020.

Tiền vệ Trọng Hoàng cùng Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng với những thành tích nổi bật trong màu áo đội tuyển quốc gia được nhiều người hâm mộ đón chào trong đêm gala.

Bộ ba cầu thủ của CLB bóng đá Viettel cũng trở thành Đại sứ "Trái tim cho em" năm 2020.

Quỳnh Trang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cau-thu-u22-viet-nam-ban-dau-gia-ao-co-chu-ky-ung-ho-tre-bi-benh-tim-post1025866.html