Cầu thủ U16 Việt Nam dọa 'xử' HLV: Chỉ là phút nông nổi?

Chia sẻ với báo giới, TTK VFF Lê Hoài Anh xác nhận sự việc tuyển thủ U16 Việt Nam dọa đánh HLV phó đội tuyển.

Thông tin gây sốc nêu trên bất ngờ được công bố trên báo Thanh Niên sáng qua (29.9). Trong bài viết, tác giả Minh Long chỉ ra hai nguyên nhân khiến U16 Việt Nam thất bại thảm hại ở giải U16 châu Á.

Đầu tiên, nằm ở việc thiếu hụt lực lượng do nhiều cầu thủ quá tuổi không được gọi. Do thời gian gấp rút, ban huấn luyện phải gấp rút bổ sung nhiều nhân tố mới, khiến đội ngũ U16 Việt Nam bị xáo trộn.

U16 Việt Nam chỉ giành được một điểm vỏn vẹn ở giải U16 châu Á 2018 (Ảnh: AFC).

Kế tiếp, trong thành phần thi đấu, có một số vận động viên bày tỏ sự bất mãn với ban huấn luyện. Những cầu thủ này hút thuốc, lơ là tập luyện, thể hiện phong độ và tác phong kỷ luật kém.

Thậm chí, một trong số này (đều bị loại trước giờ bay sang Malaysia) còn đòi “xử” HLV phó Nguyễn Quang Huy theo kiểu giang hồ vì ông này có tính nóng nảy, hằn học với họ trên sân tập.

Những thông tin này thực sự khiến làng bóng quốc nội bị chấn động. Nhiều câu hỏi đặt ra, liệu đây có phải sự thật? Và nếu có, danh tính những cầu thủ “liều lĩnh” ấy là ai và điều gì khiến họ làm vậy?

Trao đổi với VTC News chiều nay, TTK VFF Lê Hoài Anh xác nhận sự việc. Cụ thể, nó xảy ra ở giải U16 Đông Nam Á 2018 vào tháng 7, nơi thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã phải rời giải ngay từ vòng bảng.

Đồng thời, ông cũng cho rằng, sự việc này đã được giải quyết ổn thỏa từ thời gian trước. “Các cháu đang trong tuổi dậy thì, và đang trong quá trình hình thành cá tính, nhân cách. Do đó ở tuổi này có những hành động bùng nổi, bồng bột, nông nổi.

Cụ thể, một nhóm cầu thủ nhắn tin, trao đổi qua facebook với trợ lý HLV. Đội đã họp ngay tại Indonesia (buổi cuối cùng của giải U16 Đông Nam Á), rút kinh nghiệm, chấn chỉnh các cháu.

Các cháu cũng đã nhận lỗi. Chúng tôi đã thông báo về CLB để phối hợp giáo dục, quản lý chứ không công bố. Xác định đây là hành động của tuổi trẻ, chúng ta cần có nhìn nhận căn cứ vào tâm sinh lý lứa tuổi để các cháu tiếp tục phát triển”.

Những xác thực này từ VFF cho thấy nội bộ U16 Việt Nam rõ ràng không êm thắm như người ta vẫn nghĩ, dù rằng chỉ một năm trước, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt vẫn đang là những người hùng, những nhà vô địch giải U15 Đông Nam Á.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/cau-thu-u16-viet-nam-doa-xu-hlv-chi-la-phut-nong-noi-917326.html