Cầu thủ U.23 Việt Nam làm sôi động sân vận động Tự Do (TP. Huế)

Sự có mặt của các tuyển thủ U.23 Việt Nam tại lễ khai mạc vòng chung kết U.19 Quốc gia đã làm cho bầu không khí sân Tự Do (TP. Huế) trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Như dự đoán của nhiều người, với sự có mặt của các tuyển thủ U.23 Việt Nam như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Đại đều của đội Viettel, Trương Văn Thái Quý (CLB. Hà Nội), Nguyễn Văn Hoàng (Sài Gòn FC) và Đặng Ngọc Tuấn (Đà Nẵng), sân vận động Tự Do (TP.Huế) đã sôi động hơn. Chính các cầu thủ U.23 đã thu hút phần lớn các khán giả đến sân, đặc biệt là các fan hâm mộ nữ.

Sự xuất hiện của 5 tuyển thủ U.23 Việt Nam thu hút sự quan tâm của khán giả và các fan hâm mộ tại thành phố Huế. Ngay sau lễ khai mạc và 2 trận đấu diễn ra trong ngày, 5 tuyển thủ sẽ về tập trung tại các câu lạc bộ của mình để chuẩn bị cho giải đấu mới.

Các cầu thủ được bố trí cách ly với khán giả và được đội ngũ an ninh bảo vệ nghiêm ngặt tránh tình trạng các fan hâm mộ quá khích.

Mọi ống quay, máy ảnh và hàng nghìn ánh mắt đều đổ về vị trí của các tuyển thủ U.23 khi họ bước xuống sân.

Ban tổ chức trao hoa và kỷ niệm chương cho 5 cầu thủ có mặt tại lễ khai mạc. Được biết, trong vài ngày tới HLV trưởng của Việt Nam là ông Park Hang - Seo sẽ có mặt tại thành phố Huế để theo dõi và có thể là tuyển chọn những tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam.

Ban tổ chức giải và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng chụp ảnh lưu niệm với các tuyển thủ U.23. Đây chính là dịp để Thừa Thiên Huế quảng bá hình ảnh du lịch của mình đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Các cầu thủ nhí của đội Thừa Thiên Huế có dịp chụp hình kỷ niệm với các đàn anh cũng như thần tượng của mình tại buổi lễ.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng, cầu thủ chủ chốt của U.23 Việt Nam được sự quan tâm của các khán giả nhí và đặc biệt là các fan hâm mộ nữ trẻ tuổi xinh đẹp. Tại Vòng chung kết U.23 Châu Á Tiến Dũng chính là người sút thành công cú pennalty cuối cùng để đưa Việt Nam vào bán kết.

Các cầu thủ ký tặng người hâm mộ tại thành phố Huế.

Ngay sau lễ khai mạc, và giao lưu với các tuyển thủ U.23 là trận đấu giữa Huế và Đồng Tháp.

Đây là hoạt động tạo nên điểm nhấn của giải đấu. Bên cạnh đó, hoạt động này cũng tạo cơ hội cho người hâm mộ Thừa Thiên Huế có thể giao lưu, gặp gỡ trực tiếp với các cầu thủ và hơn hết là làm cho không khí của sân Tự Do cháy hơn bao giờ hết.

Hữu Tin

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/van-hoa/giai-tri/cau-thu-u-23-viet-nam-lam-soi-dong-san-van-dong-tu-do-tp-hue-34107