Cầu thủ Tottenham đi vệ sinh quá lâu, HLV Mourinho chạy vào đường hầm gọi học trò ra thi đấu

HLV Jose Mourinho không thể chờ đợi và phải tận đường hầm để gọi học trò ra thi đấu.

Dier trở lại sân ngay lập tức sau khi bị HLV Mourinho thúc giục - Ảnh: Sky Sport.

Dier trở lại sân ngay lập tức sau khi bị HLV Mourinho thúc giục - Ảnh: Sky Sport.

Tottenham vừa giành chiến thắng trước Chelsea ở vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh (League Cup). Một tình huống khá "trớ trêu" đã diễn ra trong trận đấu khi Tottenham phải thi đấu với 10 người trong vài phút vì Eric Dier...xin đi vệ sinh.

Phút 77, Chelsea tổ chức tấn công khi Tottenham đang phải chơi với 10 người. Nhận thấy khoảng trống trước mắt, Tammy Abraham tung cú dứt điểm đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

HLV Jose Mourinho tỏ ra vô cùng sốt ruột khi chứng kiến đội nhà suýt thủng lưới vì thiếu người. Sau cú đá của Abraham, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không giữ nổi bình tĩnh. Ông chạy vào đường hầm để gọi Dier ra thi đấu.

Khoảng gần một phút sau, máy quay trong đường hầm mới bắt gặp Eric Dier hớt hải chạy ra sân.

Dier trở lại và giúp hàng thủ Tottenham chơi ổn định trước những pha lên bóng của Chelsea.

Chính Eric Dier là người phát động tấn công cho pha bóng dẫn đến bàn gỡ hòa của Tottenham ở phút 83. Hòa 1-1 sau 120 phút, Tottenham đã đánh bại Chelsea 5-4 trên chấm luân lưu ở vòng 4 Carabao Cup.

Chia sẻ về khoảnh khắc hài hước trong trận derby London, HLV Mourinho cho biết: "Dier phải rời sân. Cậu ấy không có lựa chọn nào khác. Tôi biết điều này, nhưng vẫn tạo chút sức ép để cậu ấy sớm trở lại".

Trong khi đó, Eric Dier nói: "Tôi biết HLV Mourinho không hài lòng. Tuy nhiên, tôi không thể làm gì hơn vì bản năng là vậy. Khi có nhu cầu, bạn phải giải quyết ngay lập tức".

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/cau-thu-tottenham-di-ve-sinh-qua-lau-hlv-mourinho-chay-vao-duong-ham-goi-hoc-tro-ra-thi-dau-a340750.html