Cầu Thủ Thiêm 2 dự kiến hợp long dịp lễ 2-9

Cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn (nối quận 1 với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức) có tổng vốn đầu tư gần 3.100 tỷ đồng sẽ được hợp long dịp lễ 2-9 tới.

Cầu Thủ Thiêm 2 hoàn thành sẽ giúp kết nối giao thông giữa Khu đô thị mới Thủ Thiêm với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 14-7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình đã dẫn đầu đoàn công tác của UBND thành phố kiểm tra tiến độ và công tác phòng dịch Covid-19 trên công trường dự án cầu Thủ Thiêm 2.

Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, dự án đang triển khai theo mô hình "3 tại chỗ", gồm: Thi công tại chỗ, chống dịch tại chỗ và ăn ở tại chỗ. Trong đó, khoảng 120 kỹ sư, công nhân làm việc theo ca và ở lại công trường, được bố trí nơi nghỉ ngơi, ăn uống, bảo đảm các quy định phòng, chống dịch.

Về tiến độ dự án, đơn vị thi công thông tin, tổng khối lượng thi công dự án cầu Thủ Thiêm 2 đã đạt hơn 70%. Hiện, cầu Thủ Thiêm 2 được lắp đặt đốt dầm thứ 14 trong tổng 17 đốt của phần cầu chính; trụ tháp chính cũng đã lắp xong 30/34 đốt trụ và lắp 44/56 bó cáp dây văng.

Sau khi lắp đặt đốt dầm thứ 14, ba đốt còn lại của công trình sẽ được đẩy nhanh thi công để kịp tiến độ hợp long nhịp chính và trụ tháp, nối liền hai bờ từ Khu đô thị mới Thủ Thiêm sang quận 1 vào dịp lễ Quốc khánh 2-9 tới. Theo kế hoạch, cầu Thủ Thiêm 2 sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác quý II-2022.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hòa Bình cho biết, dự án là một trong trong những công trình trọng điểm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã đề ra và nỗ lực thực hiện. Ông Lê Hòa Bình đánh giá, công trình đạt tiến độ thi công.

Đây là công trình đặc biệt, có kết cấu kỹ thuật phức tạp, được các nhà thầu, chuyên gia nước ngoài phối hợp đơn vị trong nước cùng thực hiện. Việc đẩy nhanh dự án cầu Thủ Thiêm 2 đang được thành phố tập trung, nhằm mục tiêu kép vừa phòng dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Khởi công năm 2015, cầu Thủ Thiêm 2 có tổng vốn đầu tư gần 3.100 tỷ đồng. Kế hoạch ban đầu, cầu hoàn thành vào năm 2018, sau đó gia hạn đến tháng 9-2021.

Tuy nhiên, vào tháng 9-2020, cầu đạt 70% khối lượng thì phải dừng thi công do vướng mặt bằng phía quận 1 và thủ tục thanh toán. Đến nay, các vướng mắc này đều được UBND thành phố giải quyết và công trình thi công trở lại từ giữa tháng 5-2021.

Hà Phạm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1005693/cau-thu-thiem-2-du-kien-hop-long-dip-le-2-9