Cầu thủ Thanh Hóa xuất viện với 9 mũi khâu

Nguyễn Hữu Dũng phải rời sân Gò Đậu bằng xe cứu thương và kịp thời theo đội Thanh Hóa về TP.HCM sau khi được bác sĩ khâu 9 mũi.

Tình huống dẫn đến chấn thương của Hữu Dũng diễn ra ở phút 85. Cầu thủ Ngô Hồng Phước đánh đầu hút bóng, đầu của anh húc trúng mí mắt của cựu tuyển thủ U23 Việt Nam.

Hữu Dũng gục xuống tại chỗ và máu ra rất nhiều ở phần trán. Anh được các bác sĩ của đội sơ cứu tại chỗ bằng bông gòn. HLV Petrovic bắt buộc phải thay cầu thủ hộ công mang áo số 7.

 Hữu Dũng phải rời sân bằng cáng và được xe cấp cứu đưa thẳng vào bệnh viện. Ảnh: Quang Thịnh.

Hữu Dũng phải rời sân bằng cáng và được xe cấp cứu đưa thẳng vào bệnh viện. Ảnh: Quang Thịnh.

Điều phối viên của CLB Bình Dương nhanh chóng gọi xe cứu thương đang đậu sẵn trong khuôn viên sân. Cầu thủ sinh năm 1995 nhanh chóng được đưa lên xe cấp cứu, đến thẳng bệnh viện.

Dũng được khâu 9 mũi trên mí mắt. Vết thương sâu và khá dài. Anh cũng mất máu nhiều nhưng vẫn tỉnh táo. Sau khi trận đấu kết thúc, Dũng kịp thời cùng đội đi thẳng về TP.HCM và nghỉ ngơi ở đó.

Cầu thủ va chạm với Hữu Dũng chỉ bị đau nhẹ. Hồng Phước nhận một thẻ vàng vì hành vi chơi bóng nguy hiểm với đối phương. Không có Hữu Dũng trên sân, Thanh Hóa cũng ít đi cơ hội sang bằng tỷ số.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của tiền vệ Tô Văn Văn ở phút 13 từ cú sút xa đẹp mắt. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, Tiến Linh có thể nhân đôi cách biệt khi đối diện thủ môn Thanh Diệp.

Trong khi đó, tiền đạo Chevaughn Walsh cũng phí phạm cơ hội volley ngay vạch 5,5 m ở hiệp 2. Hàng công của Thanh Hóa bất lực trước khung thành thủ môn Trần Đức Cường trong thời gian còn lại.

Chiến thắng 1-0 giúp thầy trò ông Phan Thanh Hùng có khởi đầu thuận lợi trên chặng đường mới. Trong khi đó, HLV Petrovic nếm thất bại ngay trận ra quân chiều 17/1 trên sân Gò Đậu của Bình Dương.

Còn tiền vệ Hữu Dũng phải nghỉ ít nhất 2 tuần mới có thể bình phục 9 mũi khâu ở mí mắt. Đây là tổn thất không nhỏ của đội bóng xứ thanh khi ở vòng 2 họ sẽ tiếp ĐKVĐ Viettel trên sân nhà ngày 24/1.

Cảm xúc của Văn Quyết khi đánh bại Tiến Dũng và Ngọc Hải Nguyễn Văn Quyết gửi lời cảm ơn đến Trung tâm Đào tạo Bóng đá Viettel và CLB Hà Nội sau khi nhận giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2020 tối 12/1.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cau-thu-thanh-hoa-xuat-vien-voi-9-mui-khau-post1174234.html