Cầu thủ Thanh Hóa ăn mừng bàn thắng ở phút bù giờ thứ 6

Việc bị gỡ hòa ở phút 90 khiến toàn đội Thanh Hóa phải xông lên tấn công, và họ đã có thể phải bước vào loạt sút luân lưu may rủi nếu trọng tài cho dừng trận đấu trước 30 giây.

 Chiều 25/5, CLB Phố Hiến tiếp CLB Thanh Hóa tại sân nhà PVF (Hưng Yên). Sau hơn 30 phút bị dẫn bàn, đội chủ nhà bất ngờ có bàn gỡ hòa ở phút 90 từ cú đá phạt góc thành bàn của Lâm Thuận.

Chiều 25/5, CLB Phố Hiến tiếp CLB Thanh Hóa tại sân nhà PVF (Hưng Yên). Sau hơn 30 phút bị dẫn bàn, đội chủ nhà bất ngờ có bàn gỡ hòa ở phút 90 từ cú đá phạt góc thành bàn của Lâm Thuận.

Bàn thua khiến Thanh Hóa như bừng tỉnh. Thay vì việc nằm sân liên tục và làm giảm nhịp độ trận đấu, đoàn quân của HLV Fabio Lopez tràn lên tấn công. Cả 2 đội cùng thi đấu máu lửa ở 5 phút bù giờ. Nếu hòa sau 2 hiệp đấu chính thức, 2 bên sẽ phải bước vào loạt sút luân lưu để tìm ra đội vào vòng 1/8.

Ở phút 90+6, trận đấu vẫn được tiếp tục do đội Thanh Hóa đang trong đợt tấn công. Sau cú sút trái phá của Lê Văn Thắng khiến thủ môn Nguyễn Thanh Tùng không thể bắt dính bóng, Hoàng Đình Tùng đã lao vào đá bồi nâng tỷ số lên 2-1.

Bàn thua ở những giây bù giờ khiến Phố Hiến không có cơ hội để cứu vãn. Trước đó, tại V-league, đội Thanh Hóa từng bị thua CLB Thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 3 khi trận đấu bù giờ một phút.

Các cầu thủ, ban huấn luyện CLB Thanh Hóa ôm chầm lấy nhau. Chia sẻ với Zing, đội trưởng Hoàng Đình Tùng cho biết sau khi bị nhận bàn thua phút 90, tâm lý các cầu thủ hơi căng cứng. Vì vậy, bàn thắng phút 90+6 đến làm anh cùng các cầu thủ khác vỡ òa. Đó là sự nỗ lực của toàn đội, anh chỉ là người cụ thể hóa mà thôi.

"Sau chiến thắng này, đội Thanh Hóa sẽ có thêm niềm tin, động lực để thi đấu ở V.League. Tùng tin với sự quan tâm của lãnh đạo, ban huấn luyện, cổ động viên, CLB Thanh Hóa sẽ có kết quả khả quan". Trong ảnh, bầu Đệ đi bắt tay với cổ động viên sau khi trận đấu kết thúc.

Trong trận đấu, Phố Hiến cũng tạo ra được những tình huống nguy hiểm. Tiêu biểu là cú sút xa của Văn Trung trúng cột dọc khung thành Thanh Hóa.

Đội trưởng Hoàng Đình Tùng của Thanh Hóa nỗ lực bay người đón cú tạt bóng của Văn Thắng.

Tuy vậy, anh đành tiếc nuối khi không thể chạm vào bóng và bị thủ môn Phố Hiến cản phá.

Dù trời nắng nóng, hàng trăm cổ động viên Thanh Hóa vẫn đi hàng trăm km để cổ vũ đội nhà.

HLV U19 Việt Nam Philippe Troussie, ông Lee Young-jin - trợ lý của HLV Park Hang-seo cũng có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu. Trước đây, ông Troussie từng làm việc tại trung tâm PVF và góp công lớn trong việc đào tạo ra các cầu thủ Phố Hiến.

Highlights CLB Phố Hiến 1-2 Thanh Hóa: Chủ nhà thua ở giây cuối Chủ nhà Phố Hiến gỡ hòa 1-1 trước CLB Thanh Hóa ở phút 90 nhưng kịch tính đẩy lên cao nhất khi Đình Tùng ghi bàn giây cuối giúp đội khách đi tiếp ở Cúp Quốc gia chiều 25/5.

Việt Hùng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cau-thu-thanh-hoa-an-mung-ban-thang-o-phut-bu-gio-thu-6-post1088519.html