Cầu thủ thắng kiện CLB Hải Phòng 5 tỷ đồng nhận lương cao ở V.League

Errol Stevens sẽ khoác áo đội bóng của bầu Đệ ở giai đoạn lượt về với mức lương hơn hẳn lúc còn chơi cho Hải Phòng.

Chân sút Stevens đang trên đường từ Jamaica trở lại Việt Nam để tham dự lượt về V.League 2019. Anh đưa cả vợ và hai con theo cùng trên chuyến bay dài. Đội bóng mới của tiền đạo này là CLB Thanh Hóa.

CLB này phải cạnh tranh gắt gao với Quảng Ninh để có chữ ký của cầu thủ sinh năm 1986. Bản hợp đồng ghi nhớ được gửi sang Jamaica để chờ ngoại binh này gật đầu.

Bầu Đệ nhanh tay ký với Stevens với mức lương và đãi ngộ tốt hơn Quảng Ninh. Ảnh: Quang Thịnh.

Bầu Đệ nhanh tay ký với Stevens với mức lương và đãi ngộ tốt hơn Quảng Ninh. Ảnh: Quang Thịnh.

Stevens sẽ nhận mức lương cao ở đội bóng mới. Anh từng lãnh mức lương 8.000 USD/tháng khi chơi cho Hải Phòng từ năm 2015 đến tháng 10/2018. CLB xứ Thanh sẵn sàng trả cho anh 12.000/tháng với những chế độ đãi ngộ tốt hơn. Đây là mức lương cao đối với một cầu thủ có tuổi ở V.League.

Trước khi là người của Thanh Hóa, Stevens dính đến một vụ kiện CLB Hải Phòng. Anh bị đội bóng giữ hợp đồng, đối xử không đúng cam kết và cắt lương cũng như chế độ. FIFA đã xử Stevens thắng kiện.

CLB Hải Phòng buộc phải trả gần 5 tỷ đồng cho ngoại binh người Jamaica. Sau đó, Stevens trở thành cầu thủ tự do, được FIFA bảo hộ để ký hợp đồng với bất kỳ đội bóng nào khác.

Stevens sau khi thắng kiện Hải Phòng 5 tỷ đã về khoác áo Thanh Hóa. Ảnh: Quang Thịnh.

Còn đội Hải Phòng phải thanh toán số tiền 5 tỷ trong vòng 45 ngày nếu không muốn bị cấm chuyển nhượng trong ba kỳ liên tiếp. Nếu không hoàn thành phán quyết của FIFA trong giai đoạn đó, Hải Phòng có thể bị cấm thi đấu ở V.League.

Chủ tịch Trần Mạnh Hùng của CLB Hải Phòng sẽ làm việc với ban lãnh đạo Thanh Hóa và Stevens để xem xét lại số tiền đền bù kia. Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch CLB xác nhận với Zing.vn về thương vụ này.

“Stevens đã ký hợp đồng với Thanh Hóa, còn chuyện với Hải Phòng thì FIFA đã có phán quyết. Nếu Hải Phòng có tranh chấp gì thì phải đảm bảo chế độ cho cậu ấy cho đến khi giải quyết xong. Stevens sẽ đá luôn trận tới gặp Khánh Hòa”, ông Đệ nói.

Ngoại binh Jamaica từng dẫn vợ con đi đòi hợp đồng ở CLB Hải Phòng Errol Stevens từng dẫn gia đình đến văn phòng CLB Hải Phòng để đòi bản hợp đồng lao động vào tháng 8/2017 nhưng không thành công. Sau đó, anh trở về nước và kiện CLB lên FIFA.

Lê Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cau-thu-thang-kien-clb-hai-phong-5-ty-dong-nhan-luong-cao-o-vleague-post963894.html