Cầu thủ Thái Lan đầu tiên bị 'đẩy ra đường' vì CLB hết tiền trả lương: Ảnh hưởng của dịch Covid-19 thật đáng sợ

Nhiều trang báo tại Thái Lan đã bày tỏ sự bất ngờ khi thông tin cầu thủ đầu tiên mất việc vì CLB không có tiền trả lương do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Mới đây, FIFA cho phép các đội bóng Thái Lan mở lại thị trường chuyển nhượng vào tháng 7. Điều này tạo thuận lợi cho các đội bóng có thêm cơ hội để tuyển quân. Tuy nhiên, mặt trái của quyết định này là các cầu thủ sẽ dễ mất việc hơn khi ban lãnh đạo sẵn sàng chấm dứt hợp đồng với một số thành viên, với mục đích cân bằng quỹ tài chính vốn đã trở nên eo hẹp vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Suppasek Kaikaew của Rayong FC trở thành "nạn nhân" đầu tiên của làn sóng này. Cầu thủ 33 tuổi bất ngờ bị đội bóng chủ quản chấm dứt hợp đồng với lý do hết tiền để trả lương. Ngay lập tức, sự việc này đã khiến giới truyền thông dậy sóng. Nhiều bài viết đã dùng cụm từ "đáng sợ" để nói về ảnh hưởng của dịch bệnh đến bóng đá.

Suppasek Kaikaew (thứ 2 từ phải sang) đã 33 tuổi và việc tìm kiếm bến đỗ mới sẽ vô cùng khó khăn.

Suppasek Kaikaew (thứ 2 từ phải sang) đã 33 tuổi và việc tìm kiếm bến đỗ mới sẽ vô cùng khó khăn.

Dường như các CLB không hề "khỏe mạnh" như người ta vẫn hình dung. Ngay cả đội bóng giàu có như Buriram United cũng đã chia tay hai ngoại binh. Mặc dù lý do được BLĐ đưa ra là các cầu thủ chủ động xin kết thúc hợp đồng nhưng vẫn có những ý kiến cho rằng nhà vô địch Thai League năm 2019 đang gặp khó khăn thực sự.

Theo kế hoạch, các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp tại Thái Lan sẽ trở lại vào tháng 9 và kéo dài đến tháng 5/2021. Nhiều ý kiến cho rằng đó là bước cải tiến của xứ chùa vàng nhưng rõ ràng đang có quá nhiều vấn đề không hay xảy ra đằng sau quyết định này mà những người bị ảnh hưởng trực tiếp là cầu thủ.

GN

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cau-thu-thai-lan-dau-tien-bi-day-ra-duong-vi-clb-het-tien-tra-luong-anh-huong-cua-dich-covid-19-that-dang-so-40202025225417410.htm