Cầu thủ Thái Lan: 'Chúng tôi kiệt sức trước Australia'

Tiền vệ Anon Amornlerdsak thừa nhận thể lực suy giảm là nguyên nhân chính khiến anh cùng đồng đội thất bại 1-2 trước U23 Australia.

"Chúng tôi đã chơi rất hay trong hiệp một, gây nhiều sức ép lên Australia nhưng lại không thể thể trụ nổi trong hiệp 2. Chúng tôi có vấn đề với thể lực, vẫn là những người vừa mới chơi trận ra quân. Chúng tôi đã kiệt sức", trang SMM dẫn lại lời phát biểu của Anon Amornlerdsak.

"Bóng đá là vậy. Hiệp một chúng tôi chơi tốt, nhưng lại không thể ghi nhiều bàn hơn. Hiệp hai, họ giải quyết trận đấu. Khi có cơ hội, đương nhiên họ phải nắm lấy", tiền vệ Thái Lan nói.

Có bàn dẫn từ hiệp 1 và tạo ra thế trận áp đảo, nhưng U23 Thái Lan vẫn trắng tay sau trận đấu trước Australia diễn ra ngày 11/1 trên sân Rajamangala.

 Anon là cầu thủ Thái Lan chơi tốt trước Australia. Ảnh: AFC.

Anon là cầu thủ Thái Lan chơi tốt trước Australia. Ảnh: AFC.

Trong hiệp một, Thái Lan chơi áp đảo và có bàn thắng do công của chính Anon. U23 Australia kịp gỡ hòa phút 43. Những phút còn lại, Thái Lan hụt hơi và tiếp tục để thủng lưới.

Trận thua 1-2 ảnh hưởng đến vị trí của Thái Lan ở bảng A, nhưng họ vẫn rộng cửa đi tiếp. Anon cho hay: "Chúng tôi vẫn có cơ hội. Trận sau chỉ cần không thua, chúng tôi chắc chắn đi tiếp. Đối thủ Iraq sắp tới có lối chơi tương đồng Australia, và chúng tôi phải xem xem cần sửa chữa những gì".

"Cảm ơn người hâm mộ Thái Lan, những người đã đến sân cổ vũ chúng tôi. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới họ vì thất bại. Trận tới, hy vọng các cổ động viên sẽ tiếp tục ở bên chúng tôi vì sự khích lệ của họ rất quan trọng", Anon nói.

U23 Thái Lan nhường ngôi đầu bảng cho Australia. Ở lượt đấu cuối cùng, U23 Thái Lan gặp Iraq, còn Australia chạm trán Bahrain lúc 20h15 ngày 14/1.

Thái Lan mất vị trí đầu bảng sau trận thua Australia. Đồ họa: Minh Phúc.

Highlights U23 châu Á 2020: Thái Lan 1-2 Australia Có bàn dẫn trước ngay hiệp một, song thầy trò huấn luyện viên Akira Nishino không thể duy trì lợi thế và để U23 Australia lội ngược dòng trong trận đấu trên sân Thammasat tối 11/1.

Phúc Long

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cau-thu-thai-lan-chung-toi-kiet-suc-truoc-australia-post1035357.html