Cầu thủ Schalke bị CĐV đuổi đánh sau khi xuống hạng

Sead Kolasinac cùng đồng đội hứng chịu cơn thịnh nộ từ người hâm mộ sau màn thể hiện đáng thất vọng tại Bundesliga 2020/21.

Trên trang cá nhân, nhà báo Nicolai Lisberg đăng đoạn video một nhóm cầu thủ Schalke 04, trong đó có Sead Kolasinac, Shkodran Mustafi chạy thục mạng trước sự truy đuổi từ CĐV nhà.

Những người trong video được xác nhận là cầu thủ và CĐV của Schalke. Theo ESPN, cầu thủ của "Die Knappen" bị CĐV phản đối sau khi trở về từ chuyến làm khách trước Arminia.

"Một nhóm CĐV đứng ngoài sân Veltins. Sau khi cầu thủ bước xuống, họ bị ném trứng sống và bị chửi rủa. Lực lượng an ninh đã có mặt để đảm bảo trật tự và an toàn cho cầu thủ", cảnh sát Gelsenkirchen cho biết.

CĐV đuổi đánh cầu thủ sau khi Schalke xuống hạng.

Cũng theo ESPN, một số cầu thủ đã không thể trở về nhà và phải qua đêm ở khách sạn.

Rạng sáng 21/4 (giờ Hà Nội), thất bại 0-1 trước Arminia khiến Schalke chính thức nói lời chia tay Bundesliga. Sau 30 trận, "Hoàng đế xanh" mới có 13 điểm. Khoảng cách giữa đội bóng này và nhóm an toàn đã lên đến 15 điểm trong khi Bundesliga còn 4 vòng nữa là kết thúc. Điều này khiến Schalke phải rớt hạng lần đầu tiên kể từ mùa giải 1990/91.

Đây là thông tin gây bất ngờ bởi Schalke được biết đến như một trong những đội bóng nổi tiếng ở Đức. Cách đây 2 mùa, CLB chủ sân Veltins còn góp mặt ở vòng 16 đội Champions League.

Mùa này, thành tích của Schalke là cực kỳ tệ hại. Họ mới thắng 2, hòa 7 và thua đến 21 trận. Dù đã bổ sung 2 tân binh từ Arsenal gồm Sead Kolasinac và Shkodran Mustafi, hàng thủ CLB vùng Rhur vẫn có màn trình diễn thảm họa khi để thủng lưới đến 76 bàn.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cau-thu-schalke-bi-cdv-duoi-danh-sau-khi-xuong-hang-post1206869.html