Cầu thủ Schalke 04 bị CĐV đuổi đánh, ném trứng thối sau khi xuống hạng

Các cầu thủ Schalke 04 đã trở thành mục tiêu trút giận của các CĐV quá khích sau khi trở thành đội bóng đầu tiên tại Bundesliga 2020/21 xuống hạng.

Ra sân với nhiều cầu thủ kinh nghiệm, Schalke 04 vẫn không tránh được kết cục xuống hạng sớm.

Ra sân với nhiều cầu thủ kinh nghiệm, Schalke 04 vẫn không tránh được kết cục xuống hạng sớm.

Hành quân tới sân của Arminia Bielefeld ở vòng đấu thứ 30 với quyết tâm có 3 điểm, Schalke 04 sử dụng những cầu thủ kinh nghiệm nhất như Mustafi, Stambouli, Kolasinac, Serdar và đặc biệt là Huntelaar cho màn so tài này.

Đáng tiếc, trong một ngày mà những chân sút đua nhau bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn, Schalke không thể ghi nổi bàn vào lưới thủ thành Moreno. Trái lại, họ còn để thủng lưới ở phút 50. Bại trận 0-1, Schalke vẫn đứng cuối trên BXH Bundesliga 2020/21 với 13 điểm.

Đây cũng lần đầu tiên đội bóng từng ươm mầm những tài năng như Neuer, Rafinha, Matip hay Ozil, phải chai tay giải đấu cao nhất nước Đức sau 30 năm. Điều này khiến các CĐV của Schalke 04 không thể chấp nhận.

Các cầu thủ Schalke 04 bị một nhóm CĐV đuổi đánh.

Sau trận, một nhóm khoảng 500 - 600 CĐV chờ các cầu thủ trở về bên ngoài sân Veltins Arena - sân nhà của Schalke 04. Buổi gặp dự kiến để thảo luận về tình hình hiện tại và hướng đi cho CLB trong tương lai. Tuy nhiên, nhiều CĐV đã không kiềm chế được cơn thịnh nộ của mình.

Cảnh sát Gelsenkirchen cho hay các CĐV đã đốt pháo hoa và pháo sáng bên ngoài sân ngay sau khi trận đấu kết thúc. "Ngay khi đội bóng đến nơi và bước xuống xe buýt, đã có nhiều hành động phản đối diễn ra. Trứng được ném về phía các cầu thủ cùng những lời lẽ miệt thị", thông cáo cho biết.

Theo ESPN, một đoạn video được lan truyền trên mạng sau đó cho thấy, một nhóm cầu thủ Schalke 04, trong đó có Sead Kolasinac, Shkodran Mustafi chạy thục mạng trước sự truy đuổi từ CĐV nhà.

Một số cầu thủ đã không thể trở về nhà và phải qua đêm ở khách sạn. Một nhóm cảnh sát có vũ trang đã được huy động để ngăn chặn nguy cơ leo thang bạo lực.

Schalke 04 là một trong những đội có lực lượng CĐV hùng hậu và cuồng nhiệt nhất tại Đức. Mỗi trận sân nhà của họ thường thu hút khoảng 60.000 khán giả.

Mùa này, dù đã có đến 5 lần thay tướng nhưng không một vị HLV nào có thể cứu vớt "con tàu đắm" Schalke 04.

Hoa Vũ (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/bong-da/cau-thu-schalke-04-bi-cdv-duoi-danh-nem-trung-thoi-sau-khi-xuong-hang-a363316.html