Cầu thủ Quang Hải là một trong 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2018

Tối 8-1, tại Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô; tuyên dương 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2018.

Lãnh đạo các bộ, ngành trao phần thưởng tặng những "Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu" năm 2018. (ảnh: Hà Thanh)

Năm 2018 vừa qua, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức tư vấn việc làm cho 55 nghìn đoàn viên, thanh niên; phối hợp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 10 nghìn thanh niên và bộ đội xuất ngũ; tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp cho 200 nghìn bạn trẻ.

Các cấp bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội đã trồng mới 600 nghìn cây xanh; triển khai chương trình tình nguyện hè và chương trình tiếp sức mùa thi 2018 với sự tham gia của gần hai nghìn đoàn viên, thanh niên, ra mắt 11 đội hình tình nguyện cấp thành phố, thành lập 846 đội hình tuyên truyền, giữ gìn vệ sinh môi trường, 215 đội hình phản ứng nhanh về giao thông...

Đây là năm thứ 10 Thành đoàn Hà Nội triển khai trao tặng danh hiệu "Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu", nhằm biểu dương đoàn viên, thanh thiếu nhi có thành tích và đóng góp đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội.

Trong số 10 "Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu" năm 2018 được vinh danh tối nay, ở lĩnh vực thể dục thể thao, có hai VĐV là Lại Gia Thành, bộ môn cử tạ (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội) và Nguyễn Quang Hải, cầu thủ CLB Hà Nội, tuyển thủ bóng đá quốc gia.

Ở lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, có bốn gương mặt trẻ gồm: Phan Ngọc Huyền, Giảng viên cao cấp Khoa Lịch sử, Trường đại học (ĐH) Sư phạm Hà Nội; Trần Bảo Duy, học sinh lớp 7A0 Trường liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi sao Hà Nội; Phạm Đức Anh, sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội; Nguyễn Phương Thảo, sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội;

Về lĩnh vực lao động sáng tạo, phát triển kinh tế, danh hiệu cao quý này đã thuộc về anh Đặng Xuân Trường, Giám đốc Công ty Nông nghiệp công nghệ cao Hachi; đối với lĩnh vực an ninh quốc phòng là Thiếu tá Lê Trọng Hiếu, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Đống Đa; lĩnh vực văn hóa nghệ thuật là Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh viên Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam; lĩnh vực công tác Đoàn và tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng là anh Trần Xuân Chiến, Công ty CP Xuất nhập khẩu và đầu tư NTC Việt Nam.

LINH PHAN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/38838002-cau-thu-quang-hai-la-mot-trong-10-guong-mat-tre-thu-do-tieu-bieu-nam-2018.html