Cầu thủ Quang Hải giao lưu cùng 400 học sinh tại Lễ tốt nghiệp Apax

Tối 13.5, 400 học sinh xuất sắc năm 2019 trên toàn hệ thống Apax English đã được vinh danh tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vì những nỗ lực tuyệt vời trên con đường chinh phục ngôn ngữ mới. Với chủ đề 'Future Leaders - Thế hệ dẫn dắt', lễ tốt nghiệp Apax 2019 đã mang lại những trải nghiệm ấn tượng và đáng nhớ, mở ra không gian công nghệ 4.0 thu nhỏ của tương lai thế hệ Z đầy tự tin, năng động và có trách nhiệm.

 Trao quà cho 14 bạn nhỏ tài năng đã tạo nên giải chạy Apax Happy Run.

Trao quà cho 14 bạn nhỏ tài năng đã tạo nên giải chạy Apax Happy Run.

Vinh danh 400 học sinh xuất sắc

Viết tiếp câu chuyện của Lễ tốt nghiệp 2017 và 2018, từ “Những nhà lãnh đạo tương lai” đến “Người truyền cảm hứng”, Lễ tốt nghiệp 2019 với chủ đề “Thế hệ dẫn dắt” đã vinh danh 400 học sinh xuất sắc nhất trong hệ thống (khu vực miền Bắc và miền Trung).

Các em là những gương mặt tiêu biểu của sự nỗ lực, cố gắng của bản thân trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại Apax English. Đồng thời, các em cũng chính là niềm tự hào của gia đình và tất cả các thầy cô giáo cùng hàng nghìn cán bộ nhân viên đang làm việc tại Apax.

Sau thời gian 9 tháng học tập và nỗ lực không ngừng, 400 học sinh được vinh dự bước lên bục nhận Bằng khen từ Apax English – Apax Leaders. Đây cũng là một sự khởi đầu của một chặng đường mới trên con đường chinh phục bộ môn Tiếng Anh đầy thú vị của các em.

Cầu thủ Quang Hải chia sẻ với các học viên Apax English. Ảnh PV

Đồng hành cùng các em là sự có mặt của các đại diện cấp cao đến từ Apax English: Shark Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch HĐQT kiêm Người sáng lập Apax English – Apax Leaders, ông Phạm Huy Hoàn – Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam cùng các bậc phụ huynh và các vị khách quý. Đặc biệt, đồng hành cùng Lễ tốt nghiệp Apax 2019 còn có sự đồng hành của cầu thủ Nguyễn Quang Hải – quả bóng vàng năm 2018, đôi trưởng đội đội tuyển U23 Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ tốt nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Thủy, cho biết: “Triết lý làm giáo dục của Apax là dạy tiếng anh như một ngôn ngữ mẹ đẻ thứ hai. Đây là một triết lý rất nhiều thách thức, được khởi nguồn từ Mỹ. Với Apax, học sinh không chỉ nói được Tiếng Anh, thi được Tiếng Anh mà còn vận dụng Tiếng Anh để thành công trong cuộc sống như thế nào. Các em được tư duy về Tiếng Anh, hội nhập trong môi trường quốc tế để phát triển một cách toàn diện”.

Cùng với những câu chuyện, chia sẻ của cầu thủ Quang Hải trong việc khổ luyện miệt mài trên sân cỏ để chạm tới đỉnh vinh quang, những học sinh xuất sắc – đại diện của một thế hệ Z tài năng, tự tin, chủ động và có trách nhiệm sẽ vươn mình trên con đường chinh phục tương lai.

Ươm mầm “Thế hệ dẫn dắt”

Apax English – Apax leaders với ưu điểm 3T vượt trội: Teacher (giáo viên), Texbook (giáo trình) và Technology (công nghệ), Apax đã mở ra cuộc cách mạng về ngôn ngữ, để từ đó học sinh sẽ tự tin suy nghĩ, tư duy và phản biện bằng Tiếng Anh, không qua chuyển ngữ. Năm 2018, Apax vinh dự đón nhận giải thưởng Sao Khuê cho những đóng góp với dịch vụ giáo dục, đào tạo áp dụng công nghệ thời 4.0. Bên cạnh đó, Apax cũng nhiều lần đạt được các giải thưởng danh giá như: Thương hiệu mạnh 2018 và 2019, Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn ISO 9001: 2015…

Chính vì thế, Apax luôn được các chuyên gia về giảng dạy Tiếng Anh, các nhà quản lý giáo dục đánh giá cao; đồng thời tin tưởng rằng Apax sẽ là nơi chắp cánh và ươm mầm cho các bạn nhỏ được phát huy tối đa những thế mạnh của mình để trở thành “Thế hệ dẫn dắt” của tương lai. Với các năng lực khác nhau trên cơ sở tiếng Anh, các bạn học sinh sẽ là những người sáng tạo ra các xu hướng mới, truyền cảm hứng và thúc đẩy những bạn đồng trang lứa cùng tiến bộ.

Shark Thủy trao số tiền 600 triệu đồng quỹ xây dựng trường học tại Lai Châu cho Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Như những gì Shark Thủy chia sẻ: “Thế hệ dẫn dắt” mang ý nghĩa mỗi học sinh sẽ được ươm mầm sống có ước mơ, có đam mê, có hoài bão và sống có mục đích. Thế hệ dẫn dắt khởi đầu từ sự dẫn dắt, làm chủ cuộc sống của chính mình”.

Không chỉ ươm mầm cho những học sinh trong hệ thống, Apax English còn kiến tạo thắp sáng ước mơ cho nhiều trẻ em ở nhiều vùng miền khác nhau. Điều đặc biệt, gần nhất, chính 14 bạn nhỏ của Apax - “Thế hệ dẫn dắt” tương lai đã tự đứng lên tổ chức một giải chạy mang tên Apax Happy Run để kết nối gây Quỹ từ thiện xây trường cho trẻ em tại Lai Châu với số tiền lên tới 600 triệu đồng. Đó là sự minh chứng cho thành công của Apax English trong quá trình ươm mầm nên những “Thế hệ dẫn dắt” tương lai. Tại đây, các em không chỉ được đào tạo thuần lý thuyết mà còn được trang bị hành trang để trưởng thành, yêu thương và sẻ chia.

TRẦN KIỀU

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/cau-thu-quang-hai-giao-luu-cung-400-hoc-sinh-tai-le-tot-nghiep-apax-733260.ldo