Cầu thủ Philippines tập tranh chấp bóng bổng trước khi gặp Việt Nam

Chiều 5/12, thầy trò huấn luyện viên Eriksson có buổi làm quen sân Mỹ Đình và chuẩn bị những bước cuối cùng cho trận bán kết lượt về AFF Cup.

HLV Eriksson cho học trò 'đấu tay đôi' trước trận gặp tuyển Việt Nam Trong buổi tập trước trận bán kết lượt về gặp tuyển Việt Nam, các cầu thủ Philippines được chỉ đạo tranh chấp tay đôi và chống bóng bổng sau khi làm quen với sân Mỹ Đình.

17h ngày 5/12, đội tuyển Philippines đã có buổi làm quen trên sân Mỹ Đình trước khi gặp đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2018.

17h ngày 5/12, đội tuyển Philippines đã có buổi làm quen trên sân Mỹ Đình trước khi gặp đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2018.

Dù thua trận trước đội tuyển Việt Nam và sẽ gặp rất nhiều khó khăn, các cầu thủ Philippines tỏ ra thoải mái. Họ vui vẻ nói chuyện, chào hỏi phóng viên.

James Younghusband mang theo một đôi dép lê ra sân tập. Hôm qua, các cầu thủ Philippines còn đi dép lê trước khi tập luyện. Ở đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ luôn đi giày trong các buổi tập.

Huấn luyện viên Eriksson trả lời phỏng vấn một kênh truyền thông quốc tế. Hôm nay, ông đã có sự phục vụ của 18 cầu thủ.

Tuy vậy, tiền vệ Manuel Ott vẫn đang gặp chấn thương và chưa thể tập cùng cả đội. Anh là người đá chính trong trận bán kết lượt đi.

Một vài cầu thủ khác cần tới sự chăm sóc của bác sĩ trước khi buổi tập diễn ra.

Trước khi bắt đầu buổi tập, huấn luyện viên Eriksson gọi Stephan Schrock, Phil Younghusband ra dặn dò với một tờ giấy.

Nhiều khả năng, đây là tờ giấy ghi đội hình của đội Philippines. Ông Eriksson xem tờ giấy hồi lâu rồi đút vào túi.

Đội tuyển Philippines tập khởi động với các bài tranh chấp bóng bổng và qua người tốc độ cao.

Hàng chục khán giả ngồi trên khán đài theo dõi buổi tập. Báo chí chỉ được tác nghiệp trong 15 phút đầu tiên. 19h30 ngày 6/12, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Philippines trên sân Mỹ Đình.

Việt Hùng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cau-thu-philippines-tap-tranh-chap-bong-bong-truoc-khi-gap-viet-nam-post897874.html