Cầu thủ Philippines bật mí cách duy nhất để chặn Quang Hải

Sau khi thất bại ở bán kết AFF Suzuki Cup 2018, trung vệ Alvaro Silva của ĐT Philippines đã thừa nhận chỉ có một cách duy nhất để ngăn chặn tiền vệ Nguyễn Quang Hải bên phía ĐT Việt Nam.

Silva có lẽ là cái tên không còn quá xa lạ với NHM Việt Nam, cầu thủ 34 tuổi này từng chơi bóng cùng những Văn Quyết, Duy Mạnh, Quang Hải, Đoàn Văn Hậu,… trong màu áo CLB Hà Nội ở V.League 2017.

Thế nên, trước khi trận bán kết giữa ĐT Việt Nam với ĐT Philippines diễn ra, không ít NHM đã bày tỏ sự lo lắng cho hàng công của đội nhà, đặc biệt là “họng súng” Quang Hải, bởi người trực tiếp theo kèm anh là Alvaro Silva rất có thể sẽ bắt bài được lối đá của tiền vệ trẻ này, bằng vốn hiểu biết của mình khi đã từng chơi bóng trên mảnh đất hình chữ S.

Pha ăn mừng bàn mở tí số 1-0 của Quang Hải trong trận bán kết lượt về với Philippines.

Thế nhưng, với những gì diễn ra sau trận bán kết giữa hai đội, Quang Hải đã dập tan mọi lo âu đó của NHM. Cầu thủ này là người trực tiếp “qua mặt” người đồng đội cũ của mình tại CLB Hà Nội để ghi bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho ĐT Việt Nam trong trận bán kết lượt về hôm 6 tháng 12.

Dù đã theo kèm rất sát, thậm chí sử dụng những pha phạm lỗi quyết liệt song Silva vẫn không thể vô hiệu hóa Quang Hải. Mới đây, khi fanpage Contras Hà Nội đăng tải dòng trạng thái “Làm sao để ngăn được Hải con?” cùng bức ảnh anh giữa vòng vây của bốn cầu thủ đối phương. Cựu cầu thủ của Malaga đã vào để lại bình luận ” The only way stop him. Congratulations friends “.

Số đông cầu thủ “o ép” xung quanh là cách mà Silva nhắc đến để ngăn chặn Quang Hải.

Bình luận trên của Silva nhằm giải thích rằng cách duy nhất để ngăn chặn Quang Hải là dành số đông cầu thủ phòng ngự án ngữ phía trước mặt anh, bởi tiền vệ này quá kỹ thuật, nhanh nhẹn và nguy hiểm.

Bức ảnh cùng nội dung “Cách duy nhất để ngăn cản cậu. Người anh em!” được Silva đăng trên Instagaram.

Alvaro Silva đã chuyển sang đầu quân cho CLB Kedah tại Malaysia Super League từ năm 2018 do chính sách hạn chế sử dụng ngoại binh tại V.League. Cho dù không còn thi đấu ở Việt Nam nhưng trung vệ này vẫn thường xuyên giữ liên lạc với các đồng đội thân thiết của mình ở CLB cũ Hà Nội.

Cầu thủ gốc Tây Ban Nha cũng đã gửi lời chúc may mắn đến thầy trò HLV Park Hang-seo ở chung kết AFF Cup năm nay. ĐT Việt Nam sẽ thi đấu trận chung kết lượt đi trên SVĐ Bukit Jalil của Malaysia vào ngày 11 tháng 12. Trận chung kết lượt về bốn ngày sau đó 15 tháng 12 sẽ diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình.

Tùng Lâm (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/cau-thu-philippines-bat-mi-cach-duy-nhat-de-chan-quang-hai-937635.html