Cầu thủ Olympic Oman bị đuổi khỏi sân sau khi cởi áo ăn mừng

Đã dính thẻ vàng trước đó, cầu thủ 19 tuổi Alagbari vẫn cởi áo ăn mừng khi ghi bàn gỡ hòa cho Oman ở phút 90+1. Ngay sau đó, anh phải nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân.

Highlights Olympic Palestine 1-1 Olympic Oman Olympic Palestine dẫn trước trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng pha ghi bàn vào những phút cuối của Agbari giúp cho Olympic Oman kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1.

Chiều 7/8, trận đấu giao hữu giữa Olympic Oman và Olympic Paslestine trên sân Mỹ Đình diễn ra một tình huống hy hữu. Cầu thủ Alagbari bị trọng tài phạt thẻ vàng sau một pha phạm lỗi ở hiệp 2.

Chiều 7/8, trận đấu giao hữu giữa Olympic Oman và Olympic Paslestine trên sân Mỹ Đình diễn ra một tình huống hy hữu. Cầu thủ Alagbari bị trọng tài phạt thẻ vàng sau một pha phạm lỗi ở hiệp 2.

Câu chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu ở phút 90+1, anh ghi được bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Olympic Oman sau cú sút đầy quyết đoán. Quá vui mừng, anh đã cởi áo ăn mừng.

Trọng tài Nguyễn Hiền Triết ngay lập tức rút thẻ vàng thứ 2 và sau đó là một thẻ đỏ, đuổi Alagbari ra khỏi sân. Trả lời Zing.vn, HLV của Olympic Oman Al’Azani cho biết Alagbari thi đấu rất tốt trong Giải tứ hùng lần này. Cầu thủ số 7 rất nỗ lực và khi ghi được bàn thắng, có lẽ Alagbari đã quá vui mừng. Đây là một sai lầm nhưng có thể thông cảm được khi anh mới chỉ 19 tuổi và vẫn còn nhiều điều phải học hỏi.

Trước tình huống này, Olympic Oman và đối thủ Palestine đã có một trận cầu khá hấp dẫn với nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra từ cả đôi bên.

Olympic Palestine - đội bóng đang chuẩn bị cho ASIAD 18, được đánh giá cao hơn và thực tế chơi tốt hơn Oman - đội bóng không có một mục tiêu cụ thể vì không dự ASIAD tới.

Phút 28, Obaid (số 18) mở tỷ số cho Olympic Palestine sau một tình huống phản công sắc sảo.

Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ Palestine chơi hưng phấn và thoải mái. Họ bình tĩnh hóa giải các đợt tấn công của người Oman và đưa trận đấu tới điểm kết thúc.

Nếu không có tình huống tỏa sáng bất ngờ của Alagbari ở cuối trận, Olympic Palestine đã có thể rời sân với chiến thắng thứ 2 tại giải.

Nhìn chung, Giải giao hữu U23 quốc tế 2018 vẫn đem tới những trận cầu chất lượng cho hai đội bóng. Đây cũng là sự chuẩn bị tốt cho người Palestine trước ASIAD 18.

Việt Hùng - Thanh Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cau-thu-olympic-oman-bi-duoi-khoi-san-sau-khi-coi-ao-an-mung-post866998.html