Cầu thủ Nhật Bản đá bóng búng tai trước trận gặp Việt Nam

Trước thềm cuộc đối đầu Việt Nam tại tứ kết Asian Cup 2019, không khí buổi tập của các cầu thủ Nhật Bản vẫn rất vui vẻ, thoải mái và tràn đầy sự tự tin.

Ritsu Doan - mối nguy hại tiềm tàng cho đội tuyển Việt Nam Ở trận tứ kết tới đây, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đặc biệt phải lưu tâm tới ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía đối thủ đó là "Messi Nhật Bản" Ritsu Doan

Chiều 23/1 tại UAE, đội tuyển Nhật Bản bước vào buổi tập cuối cùng trước trận đấu với Việt Nam ở tứ kết Asian Cup 2019 trên sân Al Maktoum lúc 20h ngày 24/1.

Chiều 23/1 tại UAE, đội tuyển Nhật Bản bước vào buổi tập cuối cùng trước trận đấu với Việt Nam ở tứ kết Asian Cup 2019 trên sân Al Maktoum lúc 20h ngày 24/1.

Trước trận đấu, nhân viên hậu cần của tuyển Nhật đeo cho mỗi cầu thủ một thiết bị giống như chiếc USB vào phía sau gáy. Giống như thiết bị của Jordan, thiết bị của tuyển Nhật sẽ giúp đo đạc các chỉ số của cầu thủ, từ đó đề ra giáo án và phương pháp tập luyện phù hợp.

Trên các cột chiến thuật dành cho việc tập luyện, một số thiết bị đo đạc cũng được gắn thêm vào. Người Nhật vốn nổi tiếng với việc ứng dụng công nghệ cao vào khoa học thể thao, và đây là bằng chứng nhỏ cho chuyện đó.

Do HLV trưởng Hajime Moriyasu bận dự họp báo tại sân Al Maktoum cách đó vài km, buổi tập của tuyển Nhật chưa thể diễn ra như dự kiến. Các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện vui vẻ chơi đùa với trái bóng. Không khí trước trận đấu với Việt Nam vẫn rất vui vẻ. Người Nhật không cần căng thẳng nhiều bởi họ là đội mạnh hơn hẳn.

Các tuyển thủ Nhật Bản chơi bóng ma một chạm trong lúc chờ đợi. Chỉ vài động tác chạm bóng đã cho thấy trình độ kỹ thuật rất cao của họ. Phân nửa đội hình Nhật Bản đang chơi ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Người thua trong trò bóng ma sẽ bị cả nhóm lao vào búng tai. Đây thực sự là trò chơi không vui vẻ với những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân kém hơn.

Tại Asian Cup 2019 này, Nhật Bản không được đánh giá cao bằng các giải trước khi họ đã loại khỏi đội hình nhiều ngôi sao lớn đang đá tại châu Âu như Shinji Kagawa hay Shinji Okazaki. Dù vậy, lực lượng hiện tại của Nhật Bản vẫn cực kỳ đáng gờm.

Hơn 16h, HLV Moriyasu mới xuất hiện trên sân tập. Trước đó, ông khẳng định mục tiêu của tuyển Nhật Bản ở Asian Cup 2019 là ngôi vô địch.

Ritsu Doan (tóc vàng) là một trong những ngôi sao của tuyển Nhật. Anh là cầu thủ hay nhất giải U19 châu Á 2016 - giải đấu mà lứa Quang Hải, Tiến Dũng giúp Việt Nam giành vé dự World Cup trước khi thua Nhật Bản 0-3 ở bán kết. Lúc 20h hôm nay 24/1, Quang Hải và Doan sẽ tái ngộ nhau. Kỳ vọng của truyền thông và người hâm mộ Nhật Bản dành cho đội bóng hiện là rất lớn.

Minh Chiến (từ UAE)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cau-thu-nhat-ban-da-bong-bung-tai-truoc-tran-gap-viet-nam-post911288.html