Cầu thủ người Hà Tĩnh của U16 Việt Nam được ví như 'thần đồng' Văn Quyến

Tối ngày 14/9, ĐT U16 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỉ số 2 – 0 trước ĐT U16 Timo Leste ở trận ra quân vòng loại U16 châu Á 2020. Trong đội hình ra sân chính thức của ĐT U16 Việt Nam có một cầu thủ đến từ Hà Tĩnh đó là tiền đạo Phan Duy Hào (số 21).

Phan Duy Hào (số 21) trong màu áo U16 Việt Nam ra quân gặp U16 Timor Leste tối 14/9. Ảnh: VFF

Tại VCK U15 Quốc gia Next Media Cup 2019 diễn ra hồi tháng 6 ở TP.HCM, đội bóng U15 Sông Lam Nghệ An thể hiện sức mạnh vượt trội và phong độ vô cùng ấn tượng khi lần lượt đánh bại các đối thủ mạnh khác để hiên ngang tiến vào chơi trận chung kết.

Trên hành trình bảo vệ chức vô địch, đội bóng trẻ xứ Nghệ trình làng một lứa cầu thủ đồng đều về thể hình và có tố chất kĩ thuật cá nhân rất tốt, trong đó phải nhắc đến tiền đạo số 10 Phan Duy Hào – cầu thủ có số áo và phong cách chơi bóng khiến người ta liên tưởng đến chính người thầy của em là HLV Phạm Văn Quyến - cựu thần đồng bóng đá Việt Nam.

Con đường đến với bóng đá chuyên nghiệp của cầu thủ quê ở xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh khá lận đận so với bạn bè đồng trang lứa.

Mùa hè năm 2017, sau một tuần tập luyện ở lớp bóng đá phong trào PTF Hà Tĩnh, Duy Hào được thầy Hồ Sỹ Phúc giới thiệu cho đội bóng U13 Hoàng Anh Gia Lai đăng kí thi đấu VCK giải U13 Quốc gia.

Khi các đồng đội ở U13 HAGL đã bắt đầu tập bóng đá từ năm 2015 thì mọi thứ đối với Duy Hào gần như là trang giấy trắng. Tuy nhiên, em lại nhanh chóng thích nghi rồi chiếm suất đá chính trên hàng công đội bóng phố Núi.

Mặc dù thi đấu khá ấn tượng và giúp U13 Hoàng Anh Gia Lai giành ngôi vô địch U13 Quốc gia nhưng sau đó, Duy Hào vẫn không được CLB HAGL bổ sung vào lớp năng khiếu.

May mắn thay, do VCK U13 tổ chức trên sân Vinh nên các thầy ở lò đào tạo SLNA đã phát hiện ra tài năng của Hào và đưa em về tập luyện ở đội trẻ SLNA.

Phan Duy Hào trong một pha tấn công của ^16 Việt Nam trước U16 Timo Leste

Dưới sự chỉ dạy của bộ đôi Như Thuật – Văn Quyến, cầu thủ người Hà Tĩnh ngày càng tiến bộ và trở thành nhân tố chủ chốt trong đội hình U15 SLNA.

Cùng U15 SLNA tham dự VCK U15 Quốc gia trên SVĐ Thống Nhất, bên cạnh những đồng đội xuất sắc của U15 SLNA thì cái tên Phan Duy Hào cũng để lại ấn tượng trong mắt giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ bằng lối chơi thông minh, rất đồng đội mà đặc biệt là kĩ năng đi bóng lắt léo trong phạm vi hẹp cùng khả năng độc lập tác chiến.

Phong cách chơi bóng của Duy Hào khiến người ta lại gợi nhớ về thần đồng Phạm Văn Quyến của 16 năm về trước. Ở vào độ tuổi của mình, người thầy của Duy Hào đã nổi tiếng trong làng bóng đá Việt Nam khi tỏa sáng rực rỡ tại VCK U16 châu Á năm 2000 trên sân Chi Lăng.

Chàng tiền đạo mang áo số 10 với vóc dáng nhỏ bé của U16 Việt Nam đã chinh phục trái tim của tất cả những ai theo dõi giải đấu này bằng màn trình diễn đầy thuyết phục, trong đó có cú đá phạt tinh quái vào lưới U16 Trung Quốc.

Với 1 bàn thắng cùng phong độ ấn tượng tại VCK U15 Quốc gia 2019, nhưng người hâm mộ lại khá bất ngờ khi tiền đạo trẻ của U15 SLNA không được HLV Đinh Thế Nam triệu tập lên đội tuyển U15 Việt Nam thi đấu VCK giải vô địch U15 Đông Nam Á 2019.

Tuy nhiên, ngay khi ĐT U15 Việt Nam vừa trở về từ giải đấu không mấy thành công trên đất Thái Lan, nhằm có sự chuẩn lực lượng tốt nhất cho vòng loại U16 châu Á 2020, tiền đạo Phan Duy Hào và 2 cầu thủ khác của “lò” HAGL đã được gọi bổ sung lên tuyển U16 Việt Nam.

Đến với bóng đá khá muộn, nhưng Phan Duy Hào vẫn cho thấy tiềm năng của một “sát thủ” trên hàng tấn công qua các giải đấu trẻ. Tấm vé lên tuyển U16 Việt Nam đối với Duy Hào “như một giấc mơ”. Đây là niềm vinh dự và phần thưởng vô cùng quý giá cho sự cố gắng vươn lên của cầu thủ trẻ người Hà Tĩnh.

Sau khi lên tập trung đội tuyển, Phan Duy Hào ngay lập tức chiếm vị trí đá chính trên hàng công đội tuyển U16 Việt Nam trong trận ra quân gặp ĐT U16 Timo Leste.

Tham dự vòng loại U16 châu Á 2020 có tổng cộng 47 đội và được chia thành 11 bảng căn cứ theo khu vực địa lý. Cụ thể, khu vực Đông Á gồm 22 đội được chia vào 5 bảng (2 bảng 5 đội và 3 bảng 4 đội) và khu vực Tây Á gồm 25 đội được chia vào 6 bảng (3 bảng 5 đội và 3 bảng 4 đội).

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Đội xếp thứ nhất tại mỗi bảng (11 đội) và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất trong tổng số 11 bảng sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết. Suất vé thứ 16 thuộc về đội tuyển U16 của quốc gia chủ nhà vòng chung kết. Trong trường hợp đội tuyển U16 của quốc gia chủ nhà (hiện chưa xác định) nằm trong nhóm 11 đội đầu bảng hoặc nhóm 4 đội nhì xuất sắc tại vòng loại, suất vé thứ 16 sẽ thuộc về đội xếp thứ 5 trong nhóm 11 đội nhì bảng tại vòng loại.

Cũng theo điều lệ, khi tính thành tích để xếp hạng các đội nhì bảng, đối với nhóm bảng 5 đội, AFC sẽ loại trừ kết quả của đội thứ nhì với đội xếp cuối bảng để đảm bảo sự cân bằng với nhóm các bảng đấu có 4 đội.

Theo kế hoạch, lượt trận đầu tiên của nhóm bảng 5 đội bắt đầu từ ngày 14/9/2019, sau đó 4 ngày (ngày 18/9/2019) sẽ là lượt trận khai màn của nhóm bảng 4 đội. Cuộc đua tại vòng loại sẽ kết thúc vào ngày 22/9/2019.

Văn Vũ

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/bong-da/cau-thu-nguoi-ha-tinh-cua-u16-viet-nam-duoc-vi-nhu-than-dong-van-quyen/179116.htm