Cầu thủ người Hà Tĩnh có số áo đặc biệt tại V.League 2018

Lê Quốc Hường - hậu vệ chủ chốt đội bóng CLB Nam Định mỗi khi ra sân thi đấu đều mang trên mình chiếc áo số 38 - con số gắn liền với quê hương anh, Hà Tĩnh.

Cầu thủ Lê Quốc Hường (bên phải)

Cầu thủ Lê Quốc Hường (bên phải)

Sinh năm 1991 ở xã Cẩm Phúc (Cẩm Xuyên), Quốc Hường được chọn vào đội tuyển trẻ Hà Tĩnh năm 13 tuổi. Trải qua 8 năm miệt mài tập luyện với mong ước được thi đấu cho đội bóng quê hương, nhưng giấc mơ của Quốc Hường đã vụt tắt khi đội bóng đá Hà Tĩnh giải tán vào năm 2012.

Không từ bỏ niềm đam mê, Lê Quốc Hường đầu quân cho CLB Xi măng The Vissai Ninh Bình, cùng đội bóng giành chức vô địch Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia năm 2013. Sau đó, Quốc Hường quyết định Nam tiến, khoác áo XSKT Cần Thơ 2 mùa giải tại V.League.

Chia tay mảnh đất Tây Đô, hậu vệ này được CLB Nam Định mời gọi kí hợp đồng. Tại đây, cầu thủ số 38 đã thi đấu nỗ lực và có những đóng góp quan trọng đưa đội bóng thành Nam trở lại với sân chơi V.League sau nhiều năm vắng bóng bằng danh hiệu Vô địch hạng Nhất Quốc gia năm 2017.

Chiếc áo số 38, với Quốc Hường còn là động lực, niềm tin trên hành trình khẳng định mình

Trước khi mùa giải 2018 khởi tranh, được kì vọng là nhân tố chủ chốt giúp CLB Nam Định trên con đường trụ hạng thành công V-League, thế nhưng không may Lê Quốc Hường gặp phải chấn thương. Anh đã kiên trì tập luyện để chờ cơ hội tìm lại cảm giác chơi bóng đỉnh cao. Tại vòng đấu thứ 22 V-League, CLB Nam Định có chuyến làm khách xứ Thanh trước CLB FLC Thanh Hóa.

Sau chấn thương, Lê Quốc Hường lần đầu tiên góp mặt trong đội hình xuất phát, đánh dấu sự trở lại của một hậu vệ có nhiều năm kinh nghiệm, tràn đầy năng lượng và khát khao cống hiến. Đáp lại niềm tin của Ban Huấn luyện và người hâm mộ, cầu thủ người Hà Tĩnh không chỉ hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự mà còn tích cực tham gia tấn công. Những pha leo biên của hậu vệ cánh phải này giúp các mảng miếng tấn công của Nam Định trở nên đa dạng, lợi hại hơn. Nhờ đó góp phần cùng CLB Nam Định đứng vững trước sức ép khủng khiếp của FLC Thanh Hóa, giành lại được một điểm đầy quý giá.

Mùa giải năm nay chỉ còn 4 vòng đấu nữa là chính thức hạ màn, phía trước CLB Nam Định còn rất nhiều việc cần làm nếu muốn ở lại đấu trường cao nhất của bóng đá Việt Nam. Đối với riêng cá nhân Quốc Hường, cầu thủ người Hà Tĩnh, chiếc áo số 38 sẽ tiếp thêm ý chí, nghị lực để anh vững bước trên hành trình khẳng định mình.

Văn Vũ

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/bong-da/cau-thu-nguoi-ha-tinh-co-so-ao-dac-biet-tai-v-league-2018/161188.htm