Cầu thủ nào sẽ thay thế Đức Chinh ở vòng loại World Cup 2022?

Với việc tái phát chấn thương cổ chân, nhiều khả năng Đức Chinh sẽ lỡ hẹn với những vòng đấu đầu của vòng loại World Cup 2022.

Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức hiện đang tích cực tập luyện, chuẩn bị cho giai đoạn lượt về giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam V.League 2019.

Thông tin kém vui đến với đội bóng sông Hàn, khi tiền đạo trẻ Hà Đức Chinh không thể tập luyện cùng các đồng đội ở buổi tập gần đây, do tái phát chấn thương ở cổ chân gặp phải trước đó.

Theo các bác sỹ của PVF, chấn thương của Đức Chinh cần 2-3 tháng điều trị tích cực mới mong bình phục hoàn toàn và trở lại sân cỏ.Với chấn thương này, nhiều khả năng Đức Chinh cũng sẽ lỡ hẹn với những trận đấu đầu của vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam

Đây rõ ràng là một thông tin kém vui với HLV Park Hang Seo bởi vòng loại World Cup 2022 đang tới rất gần và Đức Chinh là mẫu tiền đạo giàu sức mạnh mà HLV Hàn Quốc rất ấn tượng và thường xuyên trao cơ hội trên hàng công của đội tuyển Việt Nam.

Đức Chinh nguy cơ lỡ hẹn với vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Zing

Đức Chinh nguy cơ lỡ hẹn với vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Zing

Trước đó, tiền vệ Phan Văn Đức cũng sớm nói lời chia tay với vòng loại World Cup 2022 với chấn đứt dây chằng chéo đầu gối và cùng với Đình Trọng, sẽ làm khán giả bất đắc dĩ ở những giải đấu quốc tế sắp tới của bóng đá Việt Nam.

Với việc mất một lúc cả Đức Chinh và Văn Đức, HLV Park Hang Seo sẽ phải đau đầu tìm người thay thế. Bởi Anh Đức đã cao tuổi và rất khó đảm bảo phong độ, trong khi Tiến Linh thường xuyên làm bạn với chấn thương và cũng không đảm bảo phong độ tốt nhất nếu được chọn đá trung phong.

Trong bối cảnh hiện tại, nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ chọn Mạc Hồng Quân lên tuyển. Cầu thủ Việt kiều Séc hiện đang có phong độ rất cao trong màu áo Than Quảng Ninh, tại V.League 2019.

Khép lại giai đoạn lượt đi V.League, CLB Than Quảng Ninh đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và vẫn vẹn nguyên cơ hội vô địch ở mùa giải năm nay. Thành tích ấn tượng của đội bóng đất Mỏ có sự đóng góp rất lớn của Mạc Hồng Quân với 5 bàn thắng cùng nhiều đường kiến tạo thành bàn.

So với trước đây, Hồng Quân đã có sự tiến bộ lên rất nhiều, ngoài lối đá máu lửa không ngại va chạm, nay tiền đạo Việt kiều đã tinh tế khéo léo, quyết đoán và hiệu quả hơn trong những pha dứt điểm mà 5 bàn thắng, dẫn đầu danh sách vua phá lưới nội sau 13 vòng đấu vừa qua là một minh chứng rõ nét nhất.

Với phong độ ấn tượng hiện tại, cùng thể hình lý tưởng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn, Mạc Hồng Quân sẽ là mảnh ghép hoàn hảo của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 tới đây, nếu được HLV Park Hang Seo tin tưởng lựa chọn và trao cơ hội.

Q. Phạm - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/cau-thu-nao-se-thay-the-duc-chinh-o-vong-loai-world-cup-2022-69691-11.html