Cầu thủ nào đủ sức thay Văn Hậu ở U23 Việt Nam dự giải U23 châu Á?

Văn Hậu là một cầu thủ rất quan trọng trong lối chơi của U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo. Có Văn Hậu, U23 Việt Nam trở nên chắc chắn hơn ở bên hành lang cánh trái cũng như nguy hiểm hơn ở những tình huống không chiến. Bài toán đặt ra là, cầu thủ nào sẽ thay thế nếu Văn Hậu không tham dự giải U23 châu Á?

Sau khi Văn Hậu có màn ra mắt trong màu áo câu lạc bộ Heereveen SC, nhiều người hâm mộ rất muốn cầu thủ này sớm tìm được vị trí chính thức trong đội hình của Heereveen SC. Để có thể làm được điều này, Văn Hậu cần có nhiều thời gian hơn để hòa nhập với lối chơi của Heereveen SC.

Bản thân Văn Hậu rất muốn đóng góp cho không chỉ U23 Việt Nam mà cả đội tuyển quốc gia và phát triển sự nghiệp cầu thủ của mình tại châu Âu để nâng thêm hình ảnh của bóng đá Việt Nam đến với các nước bạn ở châu Âu. Thế nhưng, do vòng chung kết U23 châu Á 2020 không thuộc hệ thống của FIFA nên Heereveen SC không bắt buộc phải nhả quân.

Văn Hậu là một trong số ít các cầu thủ Việt Nam có trình độ ở tầm châu lục. Ảnh: Lao động

Văn Hậu là một trong số ít các cầu thủ Việt Nam có trình độ ở tầm châu lục. Ảnh: Lao động

Điều này là sự tổn thất lớn cho U23 Việt Nam vì Văn Hậu là một trong số ít các cầu thủ Việt Nam được đánh giá là có trình độ ở tầm châu lục. Thiếu vắng Văn Hậu, huấn luyện viên Park Hang Seo cũng phải đau đầu để tìm kiếm phương án thay thế sao cho có thể hoàn hảo nhất có thể.

Phải thừa nhận rằng, chàng trai quê Thái Bình quá hay và toàn diện trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Với lợi thế về chiều cao (1,85m) và khả năng nhạy bén trong việc chọn chính xác vị trí điểm nóng trong vòng cấm để bật cao lên đánh đầu hoặc làm tường đánh đầu đưa bóng trở lại cho đồng đội ghi bàn. Cụ thể, trong chiến thắng 1-0 trước Singapore ở vòng bảng tại SEA Games 30, mặc dù không ghi bàn nhưng Văn Hậu đã gián tiếp góp công bằng pha đánh đầu chiến thuật, đưa bóng trở lại cho Đức Chinh đánh đầu nối tung lưới Singapore.Đến trận chung kết SEA Games 30, Văn Hậu đã tỏa sáng khi lập cú đúp vào lưới Indonesia, trong đó có một bàn thắng mở tỷ số rất quan trọng từ một pha đánh đầu hiểm hóc.

Vậy, làm thể nào để lấp khoảng trống mà Văn Hậu để lại khi vòng chung kết U23 châu Á 2020 đang đến gần? Lúc này, ở U23 Việt Nam đang có 3 cái tên khả thi nhất cho vị trí hậu vệ trái, đó là Thanh Thịnh, Lê Ngọc Bảo và Nguyễn Hùng Thiện Đức, trong đó Thanh Thịnh là lựa chọn số 1 để thay thế cho Văn Hậu.

Ở chung kết SEA Games 30, huấn luyện viên Park Hang Seo đã gây bất ngờ lớn khi bố trí Hồ Tuấn Tài ở vị trí hậu vệ cánh trái mà không phải là Thanh Thịnh như thường lệ, điều này được lý giải là do Thanh Thịnh bị chấn thương. Thế nhưng, do Trọng Hoàng đã quá tuổi và không được tham dự vong chung kết U23 châu Á 2020 nên chắc chắn, Tấn Tài sẽ phải trở về để trấn giữa hàng lang cánh phải, vốn là vị trí sở trường của Tấn Tài.

Thế nên, có thể khẳng định, Thanh Thịnh là sự lựa chọn số 1 để thay thế cho Văn Hậu để giúp U23 Việt Nam thi đấu tốt tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 và hướng tới mục tiêu là giành tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/cau-thu-nao-du-suc-thay-van-hau-o-u23-viet-nam-du-giai-u23-chau-a-101217.html